Huyền thoại bóng đá BĐN nhập viện khẩn cấp

ANTĐ - Do quá phấn khích trước chiến thắng của đội bóng Seleccao, huyền thoại bóng đá Eusebio đã ăn mừng "quá đà" và được đưa đến bệnh viện hôm 23-6 ở Poznan, theo đại diện Liên đoàn bóng đá BĐN (FPF).

Huyền thoại bóng đá BĐN Eusebio (trái) trò chuyện cùng danh thủ Figo (phải)
trên khán đài trong trận tứ kết giữa BĐN và CH Séc hôm 23/6

Sau khi xem xong trận tứ kết của đội nhà với CH Séc hôm 23/6 với kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng Seleccao, huyền thoại bóng đá của BĐN Eusebio đã cảm thấy sức khỏe mình không ổn nên đã được tới bệnh viện khẩn cấp.

“Đại sứ thể thao của chúng tôi, cựu danh thủ Eusebio cảm thấy trong người có chút bất ổn khi ở khách sạn Opalenica cùng đội tuyển quốc gia ”, người phát ngôn của LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) cho hay. “Sau khi tiến hành kiểm tra và liên hệ với bác sĩ riêng của ông tại Lisbon, ông đã được đưa tới bệnh viện ở Poznan để kiểm tra thêm”.

Được biết, cựu tiền đạo của CLB Befinica đã trải qua cuộc phẫu thuật tim cách đây 5 năm và có tiền sử bệnh tăng huyết áp. Đây là lần thứ 4 ông phải nhập viện kể từ hồi tháng 12/2011. Huyền thoại Eusebio là một cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha gốc Mozambique, chơi ở vị trí tiền đạo. Tại World Cup 1966, ông giúp đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha về vị trí thứ 3 , đồng thời đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải đấu năm đó.

Với biệt danh "Báo đen", Eusebio nổi tiếng với tốc độ, sức mạnh cùng những cú sút chân phải đầy uy lực. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông đã ghi tổng cộng 1137 bàn thắng và trở thành một trong 3 cầu thủ ghi được trên 1000 bàn thắng trong sự nghiệp, đó là : Pele (1281 bàn thắng), Romario (1000 bàn thắng).