Huyện ngoại thành Hà Nội không được chủ quan trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết

ANTD.VN - Đánh giá tình hình dịch sốt xuất huyết còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Ứng Hòa không được chủ quan dù không phải vùng trọng điểm của dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra ổ dịch tại thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình 

Chiều 25-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Ứng Hòa. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội dẫn đầu đã kiểm tra trực tiếp việc xử lý ổ dịch tại xóm Hồng Thái, thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình và công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình.

Báo cáo về tình hình dịch sốt xuất huyết xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết, ngày 6-6-2017, trên địa bàn huyện ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên. Đến ngày 22-8-2017, đã ghi nhận 83 trường hợp sốt xuất huyết tại 23/29 xã, hiện đã có 54 trường hợp khỏi bệnh. Trong đó, xã Trường Thịnh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất là 12 ca.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, trên địa bàn huyện ghi nhận có 6 ổ dịch, trong đó đã xử lý được 2 ổ dịch và còn 4 ổ dịch đang được tiếp tục theo dõi, xử lý. Tất cả các ổ dịch đều đã được điều tra dịch tễ, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, tiến hành vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt bọ gậy, chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới…

Tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình, ông Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, tổng số bệnh nhân sốt xuất huyết được điều trị kể từ đầu năm tới ngày 24-8 là 478 trường hợp, trong đó chỉ còn 51 trường hợp đang điều trị. Tính đến ngày 25-8, số bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị đã giảm xuống còn 36 bệnh nhân, giảm mạnh so với mức 65-67 bệnh nhân trong tuần trước.

Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa thực hiện phun thuốc diệt muỗi toàn bộ trong khuôn viên bệnh viện góp phần phòng lây chéo, thành lập đội xung kích diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường. Đồng thời, bệnh viện cũng thành lập 2 đội cấp cứu cơ động sẵn sàng tăng cường hỗ trợ khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Ứng Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Tình hình dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và Hà Nội hiện đang có số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đứng đầu với gần 20.000 ca. Có thể khẳng định, tình hình dịch sốt xuất huyết chưa khi nào diễn biến phức tạp như hiện nay, vì vậy huyện Ứng Hòa dù không phải vùng trọng điểm của dịch nhưng cũng không được chủ quan”.

Nhận định tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp do cao điểm dịch thường diễn ra vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11, bên cạnh đó là tình hình thời tiết mưa nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý: “Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ứng Hòa tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu 100% các hộ gia đình tiến hành vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy”.

Cùng với các yêu cầu trên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân. Đối với những trường hợp không hợp tác trong phòng, chống dịch trước hết sẽ tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục, tuy nhiên nếu tiếp tục không chấp hành cần có biện pháp cưỡng chế.

Đồng thời, phải xử lý triệt để các ổ dịch, ngoài phun thuốc diệt muỗi cần tập trung diệt loăng quăng, bọ gậy nhất là các khu vực công cộng như nghĩa trang, công trường, bãi rác… Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành cần quan tâm trong việc cung ứng hóa chất, kinh phí để các huyện thực hiện phòng, chống dịch.