Huyện Mê Linh: Trắng đêm mổ cấp cứu 2 ca bệnh từ tâm dịch Covid-19 ở thôn Hạ Lôi

ANTD.VN - Trong thời gian thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) bị phong tỏa vì Covid-19, mỗi ngày vẫn có hàng chục người dân ở đây được khám chữa bệnh. Đặc biệt, có 2 trường hợp nguy cấp vừa được mổ cấp cứu theo một quy trình đặc biệt.

Xe cứu thương vận chuyển người bệnh từ tâm dịch Covid-19 thôn Hạ Lôi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh

Sáng nay, 17-4, trả lời Báo ANTĐ, ông Đỗ Viết Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh cho biết, sau khi thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) bị phong tỏa, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã cử ngay đội cấp cứu và đội phản ứng nhanh với hơn 10 y bác sĩ, cùng 1 xe cứu thương đến thiết lập một phòng khám đa khoa nằm trong tâm dịch này.

Hơn 1 tuần vừa qua, hàng trăm người dân thôn Hạ Lôi có bệnh tật, ốm đau đã được khám chữa kịp thời, khoảng 20 bệnh nhân nặng đã được cho chuyển tuyến. Đặc biệt, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công ngay trong đêm cho hai trường hợp bị chửa ngoài tử cung vỡ và viêm ruột thừa cấp theo một quy trình đặc biệt.

Bác sĩ Đỗ Viết Tuyến cho biết, tối 12 và ngày 13-4, đội khám bệnh, cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh trong tâm dịch thôn Hạ Lôi tiếp nhận 2 bệnh nhân nặng kể trên. Sau khi hội chẩn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện thống nhất chuyển 2 bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh bằng xe cứu thương theo quy trình công tác phòng chống dịch.

Một ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh

Ca thứ nhất là bệnh nhân Đặng Thị H., 39 tuổi, ở xóm Xanh (Hạ Lôi, Mê Linh), khi siêu âm có nhiều dịch trong ổ bụng, sơ bộ chẩn đoán chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng.

Nữ bệnh nhân này được di chuyển bằng xe ô tô cứu thương có cán bộ y tế hộ tống đến Bệnh viện Đa khoa Mê Linh vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 13-4. Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành hồi sức cấp cứu, hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu trong đêm. Ca mổ đã diễn ra thành công, kết thúc vào lúc 5h sáng.

Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Huy M., 16 tuổi, ở xóm Cầu (Hạ Lôi, Mê Linh), có triệu chứng đau bụng hố chậu phải. Bệnh nhân được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 13-4.

Sau khi thăm khám và chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, các bác sĩ quyết định tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay tối 13-4 bằng phương pháp nội soi, cắt ruột thừa. Ca mổ kết thúc lúc 0giờ 30 phút ngày 14-4.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh cho biết, ở điều kiện bình thường thì việc phẫu thuật cho 2 ca bệnh kể trên không khó, song trong bối cảnh bệnh nhân là người dân tại tâm dịch Covid-19 thôn Hạ Lôi, từ khâu chẩn đoán, quyết định vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện đến quá trình di chuyển và bố trí phòng mổ đều phải được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo quy trình dịch tễ nghiêm ngặt.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đã chuẩn bị công tác phân luồng tạo hành lang một chiều riêng biệt từ khu tiếp đón điều trị bệnh nhân đến nhà mổ.

Công tác khử khuẩn được tiến hành liên tục từ khi tiếp nhận khám bệnh, vận chuyển, phẫu thuật. Khu phòng mổ được thiết lập một hành lang cách ly riêng. Đặc biệt, kíp phẫu thuật cũng giảm thiểu tối đa, chỉ còn 5 y bác sĩ, trong khi ca mổ thông thường phải có 7-8 người.

Hiện cả 2 bệnh nhân kể trên đều đã hồi phục, đủ điều kiện xuất viện. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, vì đây là 2 bệnh nhân nằm trong vùng tâm dịch nên cần phải chuyển xuống khu cách ly, tiếp tục theo dõi sức khoẻ.