Huyện Hoài Đức phấn đấu lên quận vào năm 2020

ANTĐ -Đây là thông tin được Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức báo cáo với đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi Bí thư Thành ủy cùng đoàn công tác của thành phố về thăm, làm việc với Hoài Đức sáng 30-7.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm mô hình trồng phật thủ tại xã Yên Sở (huyện Hoài Đức)

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức cho biết, với lợi thế là huyện ven đô, Hoài Đức đang trong quá trình đô thị rất nhanh, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, nông nghiệp hiện chỉ còn 5,5% và đang thay đổi nhanh, có 17/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, trong những năm qua, nhiều công trình giao thông, phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng trên địa bàn, một số dự án khu đô thị đang thu hút người dân đến sinh sống như khu đô thị Bắc quốc lộ 32, Vân Canh, Splendora, Thiên đường Bảo Sơn… Với tốc độ đến năm 2020, huyện Hoài Đức đạt tiêu chí quận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu huyện Hoài Đức cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu phấn đấu đến 2020 trở thành quận còn thiếu để báo cáo thành phố cuối năm nay, từ đó xem cần cơ chế đặc thù gì để thực hiện. “Huyện phải khẩn trương, chủ động, nếu không với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay sẽ phá vỡ quy hoạch của huyện” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra công tác cải cách hành chính của huyện Hoài Đức còn chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, có nơi còn trì trệ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Hoài Đức đang hướng lên xây dựng thành quận thì càng phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính hơn nữa”.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã thăm di tích lịch sử văn hóa đình Quán Giá; thăm mô hình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, trồng phật thủ tại xã nông thôn mới Yên Sở của huyện Hoài Đức.