Hủy kế hoạch tổ chức Đối thoại Shangri-La 2021 do dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hội nghị Cấp cao an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La), dự kiến ​​diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-6-2021 tại Singapore, đã bị hủy do tình hình dịch Covid-19 toàn cầu.
Một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La 2018. Ảnh minh họa

Một phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La 2018. Ảnh minh họa

Một phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, cho biết IISS “rất tiếc và buồn” khi hội nghị an ninh này bị hủy.

Người phát ngôn của IISS cho biết: “Thật không may, tình hình dịch Covid-19 toàn cầu gần đây xấu đi, một phần do sự gia tăng các biến thể Covid-19 mới có khả năng lây nhiễm cao”.

“Ở Singapore, các ca lây nhiễm trong nước gia tăng. Những hạn chế mới được đưa ra gần đây và không thể loại trừ khả năng thắt chặt hơn nữa - tất cả đều tạo ra sự không chắc chắn. Tổng hợp những yếu tố này đồng nghĩa việc tổ chức Đối thoại Shangri-La trực tiếp trong năm nay trở nên khó khả thi”, Người phát ngôn của IISS nhấn mạnh.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đối thoại Shangri-La bị hủy do dịch Covid-19 hoành hành. Trước đó có thông báo rằng, hội nghị sẽ được tổ chức hoàn toàn trực tiếp trong khách sạn Shangri-La. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xác nhận sẽ tham dự, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga được mời là diễn giả chính.

Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh) tổ chức thường niên tại khách sạn Shangri-La của Singapore. Đây là diễn đàn chính để thảo luận và phân tích các vấn đề quốc phòng và an ninh trong và ngoài khu vực châu Á, trao đổi các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác an ninh khu vực.