Chấn thương vào phút chót của Huy Hùng khiến "tướng" Phúc đứng ngồi không yên
Sự lo lắng của ông Phúc là hoàn toàn dễ hiểu bởi trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 hiện nay, Huy Hùng được xem là gạch nối quan trọng nhất khi vừa đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn từ xa, vừa giữ vai trò ngòi nổ cho các đường tấn công của U23 VN. Nếu mất Huy Hùng, cơ hội sẽ được trao cho Hải Huy, nhưng tiền vệ Than Quảng Ninh này lại chưa bao giờ được đánh giá cao ở vị trí tiền vệ trụ bởi xu hướng thường xuyên nhô cao chơi tấn công của mình. Một sự lựa chọn khác, đó là đẩy Ngọc Hải lên đá cặp với Thanh Hiền. Hải có thể hình, chơi đa năng và khả năng đeo bám tốt, nhưng tiếc rằng không phải là mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến.
Nói đi nói lại, rốt cuộc, sự vắng mặt của Huy Hùng vẫn để lại lỗ hổng lớn nơi tuyến giữa của U23 VN. Đáng tiếc là HLV Hoàng Văn Phúc dường như quá chủ quan khi đóng khung nhân sự quá sớm. Trong ròng rã mấy tháng qua, nếu ông Phúc mở rộng cửa trong bổ sung cầu thủ, tạo cơ hội cho những thử nghiệm mới thay vì chăm chăm chờ đợi đến dài cổ cho sự trở lại của Hoàng Thịnh, biết đâu U23 VN sẽ có thêm nhiều phương án hơn cho vị trí huyết mạch này?
Được biết, cũng vì chờ đợi kết luận chính thức của các bác sỹ về trường hợp chấn thương của Huy Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết hình hoãn thời điểm chốt danh sách 22 cầu thủ U23 VN tham dự SEA Games 27 cho đến sát giờ lên đường.