Hủy hoại cuộc đời vì những cơn "phê" cuồng điên và nguy hiểm

ANTĐ - Các gia đình cần tăng cường giám sát, nếu thấy con em mình có những biểu hiện bất thường như: bỗng dưng cười nói liên tục, mất ngủ liền mấyngày, chăm chỉ hoặc phấn chấn đột xuất; đối với vợ chồng xuất hiện nhu cầu quan hệ tình dục đột biến... hãy nghĩ ngay đến sự xâm nhập của ma túy “đá” .

Hủy hoại cuộc đời vì những cơn "phê" cuồng điên và nguy hiểm ảnh 1Lực lượng công an giải cứu đối tượng “ngáo đá” nhảy xuống hồ Gươm

Liên tiếp trong thời gian qua, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra đều do đối tượng sử dụng ma túy “đá". Loại ma túy này gây tác hại ghê gớm bởi người sử dụng nó sẽ trở nên nguy hiểm vì không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Chất kích thích "ma mị"

Cách đây không lâu xảy ra vụ án đối tượng bị “ngáo đá” trong cơn cuồng loạn đã lao vào một gia đình ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sau đó khống chế cháu bé khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì mới đây lại xảy ra vụ án man rợ hơn ở tỉnh Nam Định. Thủ phạm chính là người con trai trong gia đình, sau khi sử dụng loại ma túy gây ảo giác dẫn đến cơn “cuồng điên”. Chất kích thích “ma mị” ấy đã  khiến y ra tay sát hại bố đẻ. 

Vụ đối tượng sử dụng ma túy “đá” dẫn đến bị “ngáo đá” đã cầm dao đe dọa người đi đường tại khu vực Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân hoặc vụ nam thanh niên trèo lên hò hét ầm ĩ trên tầng 11 tòa bảo tháp của một ngôi chùa trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn còn trong tâm trí những người làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - Trưởng CAP Yên Hòa cho biết: “Đối tượng đứng ở tầng cao nhất của bảo tháp, có biểu hiện ngáo đá, liên tục nói những lời vô nghĩa. Chưa dừng lại, nam thanh niên này còn tháo thắt lưng da, quấn quanh chóp bảo tháp để đánh đu. Chiều cao của tòa bảo tháp 10 tầng ước tính hơn 30m. Rất may lực lượng chức năng đã đưa được đối tượng này xuống an toàn”. 

Hủy hoại cuộc đời vì những cơn "phê" cuồng điên và nguy hiểm ảnh 2Đối tượng “ngáo đá” trèo lên tầng 4 Bệnh viện Bạch Mai quậy phá

Hủy hoại cuộc đời vì những cơn "phê" cuồng điên và nguy hiểm ảnh 3Đối tượng “ngáo đá” trèo lên tòa bảo tháp tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Những lầm tưởng khi sử dụng ma túy đá  

“Tôi là người nghiện ma túy “đá”. Sau thời gian đi cai, tôi trở về nhà nhưng chỉ được vài ngày đã nghiện trở lại. Chính vì sự nguy hiểm của việc sử dụng chất kích thích này nên tôi đã xin vào trung tâm để cắt cơn bởi nếu tôi còn ở nhà thì không thể biết được hậu quả xảy ra sẽ nghiêm trọng đến mức nào…” - anh Nguyễn Văn Th., 45 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội bộc bạch với phóng viên Báo ANTĐ khi anh đang điều trị tại Trung tâm điều trị cho người nghiện tại Suối Rè, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo Trung tá Đỗ Xuân Long, Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, nhiều người đã lầm tưởng sử dụng ma túy “đá” không gây nghiện. Loại ma túy “đá” các đối tượng “ngáo đá” thường sử dụng còn có tên gọi khác là ma túy “điên” hay là hàng đá, chấm đá. Đó là tên gọi chung cho các loại ma túy tổng hợp, có chứa chất methamphetamine và amphethamine thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ các nguyên liệu tự nhiên và hóa chất khác nhau trong đó thành phần chính, phổ biến là methamphetamine. Khi người nghiện sử dụng sẽ gây ra ảo giác, hoang tưởng, biến thái khác nhau tùy thuộc vào suy nghĩ của não bộ nạp thông tin vào trước khi “phê”.

Trong khi đó, việc quản lý các đối tượng này không hề đơn giản, bởi chủ yếu những người nghiện thường sống lang thang. Những người nghiện lại được xác định là người bệnh, cần điều trị và chỉ bắt giam khi vi phạm pháp luật hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chính những tồn tại này đã gây khó khăn trong công tác quản lý, giáo dục,  tuyên truyền, vận động cai nghiện chữa bệnh. 

Hủy hoại cuộc đời vì những cơn "phê" cuồng điên và nguy hiểm ảnh 4Đối tượng “ngáo đá” dùng kéo đâm người thân

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương đưa ra những cảnh báo để nắm bắt triệu chứng của người nghiện “ngáo đá”: “Các gia đình cần tăng cường giám sát, nếu thấy con em mình có những biểu hiện bất thường như: bỗng dưng cười nói liên tục, mất ngủ liền mấy ngày, chăm chỉ hoặc phấn chấn đột xuất; đối với vợ chồng xuất hiện nhu cầu quan hệ tình dục đột biến... thì cần cảnh giác với sự xâm nhập của ma túy đá”.