Huy động 14 camera, World Cup 2014 nói không với bàn thắng “ma”

ANTĐ - FIFA quyết định áp dụng công nghệ mới với việc huy động 14 camera ở mỗi sân thi đấu, để thể hiện quyết tâm nói không với bàn thắng “ma”.

Có lẽ những quan chức của FIFA, mà đứng đầu là Chủ tịch Sepp Blatter sẽ không bao giờ quên trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Đức cách đây 4 năm trên đất Nam Phi trong khuôn khổ vòng hai World Cup 2010.

Dù trận đấu đó kết thúc với thắng lợi 4-1 nghiêng về Cỗ xe tăng Đức, nhưng trọng tài người Uruguay, Jorge Luis Larrionda đã bỏ qua một bàn thắng “mười mươi” của đội tuyển Anh khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Đức.

Đó là tình huống mà pha bắt vô-lê nhanh như “tên lửa” của Frank Lampard đã đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức và vượt qua vạch vôi hơn nửa mét nhưng trọng tài vẫn nói không. Bị “cướp” không một bàn thắn, Tam sư suy sụp tinh thần và thảm bại 1-4 để rồi xách va li về nước ngay ở vòng 2 World Cup năm đó.

Bàn thắng hợp lệ nhưng không được công nhân của Lampard vào lưới đội tuyển Đức tại WC 2010

Đây là lý do mà tại vòng chung kết ngày hội bóng đá thế giới năm nay ở Brazil, bất chấp những phản ứng trái chiều, FIFA vẫn quyết định áp dụng công nghệ tối tân nhất để có thể xác định các tình huống ghi bàn thắng đầy tranh cãi.

Cụ thể, trên trần mỗi sân vận động được sử dụng làm địa điểm thi đấu tại World Cup Brazil đều lắp tới 14 camera, nhưng phải với mục đích an ninh mà chỉ duy nhất theo dõi khung thành hai đội. Theo đó, các máy ghi hình này sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ xác định bàn thắng hợp lệ hay chưa giúp các trọng tài trên sân.

Nếu trái bóng đã qua vạch vôi, ngay lập tức các thiết bị camera này sẽ gửi thông tin tới chiếc đồng hồ trên cổ tay của mỗi trọng tài, để xác định đó có phải là bàn thắng hợp lệ hay không.

Cùng với 14 camera trên sân, FIFA cũng cho biết World Cup 2014 tại Brazil hè này còn áp dụng công nghệ xác định cự ly hàng rào ở các tình huống cố định, vốn đã khá phổ biến với bóng đá hiện đại. 

Một thay đổi khác tại ngày hội bóng đá hành tinh năm nay còn có thêm điều luật trận đấu sẽ được hoãn nếu nhiệt độ ngoài trời lên quá 32 độ C, mà theo cảnh báo của các tổ chức y tế và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của các cầu thủ.

 

Không những vậy, Ban tổ chức cũng xác nhận sẽ “xóa” toàn bộ thẻ mà các cầu thủ phải nhận sau vòng tứ kết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một cầu thủ chỉ bị treo giò trong trận chung kết nếu nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết.