Hủy diệt Crystal Palace 3-0, Chelsea khởi đầu hoàn hảo trong năm 2016

ANTĐ - Chelsea đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho năm 2016 bằng chiến thắng 3-0 trên sân của Crystal Palace. Đây được coi là viên gạch đặt nền móng cho sự trở lại của The Blues dưới triều đại HLV Guus Hiddink. 

Cách đây 4 tháng, Crystal Palace là một trong những cái tên mở ra cuộc khủng khoảng tồi tệ nhất lịch sử của Chelsea. Họ lật đổ The Blues với tỷ số 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge vào ngày 29-8, là thất bại thứ 2 trong mùa giải của Jose Mourinho, dẫn đến sự ra đi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, mọi chuyện ở Selhurst Park diễn ra rất khác với sự cải thiện rõ rệt cả về tinh thần và lối chơi của các học trò Hiddink.

Oscar ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ghi cho Chelsea

So với trận hòa 0-0 với M.U trước đó vài ngày, Chelsea có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Tiền đạo Diego Costa trở lại sau khi mãn hạn án treo giò, trong lúc Cesc Fabregas cũng được Hiddink tin dùng. Cặp cầu thủ này chính là những người mở ra thế trận rất thuận lợi cho The Blues. Fabregas là người chuyền bóng cho Costa, trước lúc cầu thủ này trả ngược lại để Oscar băng vào dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số cho The Blues vào giữa hiệp 1.

Trong tình thế buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, Crystal Palace liên tục bị Chelsea chọc thủng lưới ở giữa hiệp 2. Sau bàn thắng từ cú dứt điểm quyết đoán của Willian vào phút 60, Costa đệm bóng cận thành vào phút 66, nâng tỷ số lên 3-0 cho The Blues. Đó cũng được coi là dấu chấm hết cho bất cứ tia hy vọng kiếm điểm nào của Crystal Palace, ngay tại Selhurst Park.

Willian là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải

Ngoài sự cải thiện về mặt tinh thần sau khi Mourinho ra đi, giới hâm mộ không khó để cảm nhận thay đổi rõ rệt về lối chơi của Chelsea. Cảm giác chắc chắn đã trở lại dưới hàng phòng ngự khi bộ tứ hậu vệ phối hợp rất nhịp nhàng. Cặp trung vệ một già, một trẻ John Terry và Kurt Zouma bổ sung rất tốt cho nhau trong khi họ cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Branislav Ivanovic và Azpilicueta ở 2 bên cánh. Ngoài ra, nhiệm vụ phòng ngự của Chelsea còn được “chia lửa” từ tiền vệ đánh chặn, John Obi Mike, người thất sủng dưới triều đại của Mourinho.

Ở phía trên, Oscar, Fabregas và Willian không chỉ tròn vai trong khâu hỗ trợ tấn công mà còn trực tiếp ghi bàn. Sau khi sút tung lưới của Crystal Palace, Willian còn có cú dứt điểm nguy hiểm khác, tình huống tạo điều kiện để Costa ghi bàn. Phong độ tốt của họ đã giúp giới hâm mộ của Chelsea thở phào nhẹ nhõm sau khi Eden Hazard phải rời sân chỉ sau 16 phút đầu tiên vì chấn thương.

Costa có 3 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn trong 2 trận gần đây

Trên hàng tấn công, Costa đang gợi lại những hình ảnh tốt nhất như từng thể hiện ở mùa giải trước. Thay cho những cuộc tranh cãi, tiền đạo người Tây Ban Nha luôn thi đấu tích cực và chứng tỏ sự nguy hiểm vào bất cứ lúc nào. Ngoài đường chuyền cho Oscar, Costa cũng là người ghi bàn “khóa sổ” trận đấu ngay từ giữa hiệp 2. Với bàn thắng vào lưới Crystal Palace, Costa đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây.

Sau 2 trận hòa liên tiếp, Hiddink rốt cục cũng có được chiến thắng đầu tiên trong lần thứ hai trở lại Stamford Bridge đảm nhận vai trò HLV tạm quyền. Từ cảm giác lo lắng tại cuộc tiếp đón Watford, chiến lược gia người Hà Lan đã xây dựng niềm tin bằng trận hòa tại sân Old Trafford của M.U, trước lúc thắp lên tia hy vọng trở lại cho The Blues bằng chiến thắng áp đảo tại Selhurst Park, mới chỉ là chiến thắng thứ 2 trên sân khách của Chelsea tại Premier League mùa này. Nếu cứ chơi như hiện nay, những mục tiêu Hiddink vạch ra như chức vô địch FA Cup, vị trí trong tốp 4 đội dẫn đầu Premier League hay đăng quang tại Champions League không phải là không có cơ sở.

Niềm tin đã trở lại với The Blues

Cùng với Chelsea, các đội bóng lớn khác đều có màn khởi đầu ấn tượng trong năm 2016. Arsenal đánh bại Newcastle trước đó 24 giờ đồng hồ để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, trong lúc bộ đôi của Manchester cũng ca khúc khải hoàn. M.U khép lại chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp bằng tỷ số 2-1 vượt qua Swansea City, còn Man City ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trên sân của Watford.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey; Ward, Dann, Delaney, Souare; Jedinak (Ledley, 66’), McArthur; Puncheon, Lee (Williams 80), Zaha; Campbell (Chamakh, 66’).

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Fabregas, Mikel; Willian, Oscar (Matic, 88’), Hazard (Pedro, 16’); Costa.

Video diễn biến chính của trận đấu: