Hủy công nhận trúng tuyển thạc sĩ: Học viên 15 trường kêu oan

ANTĐ - 15 trường ĐH với hàng nghìn học viên cao học sẽ phải báo cáo Bộ  GD-ĐT trong ngày 16-3 về việc hủy kết quả thi tuyển trong tháng 8, 9 năm 2011 với các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trái quy định. Nhiều học viên cho rằng điều này là không hợp lí khi lỗi không phải của họ trong khi đã mất nửa năm theo học.

Nguyên nhân các trường phải hủy kết quả là do vi phạm Thông tư số 10/2011 về Quy chế tuyển sinh thạc sĩ. Thông tư số 10/2011/TT-Bộ GDĐT, ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ về các môn thi tuyển trình độ này gồm ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và không quy định về đối tượng miễn thi ngoại ngữ. Trong khi quy định cũ là Quyết định 45/2008, ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thì với môn thi ngoại ngữ có một số đối tượng được miễn là những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành tiếng Anh; Có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài, có chứng chỉ TOEFL ITP 400, iBT 32 hoặc IELTS 4.5 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ... 

Thắc mắc về quy định mới của Bộ, N.T.Trung, học viên cao học trường ĐH Kinh tế quốc dân cho rằng chương trình đào tạo ngành cử nhân Anh văn và trình độ tốt nghiệp cử nhân Anh văn đều phải được Bộ GD-ĐT công nhận vậy thì thi đầu vào cao học đòi hỏi trình độ B2, dưới mức của Cử nhân Anh văn thì vì sao những học viên này không được miễn thi? Bên cạnh đó, nhiều thí sinh đã có các chứng chỉ Anh văn được quốc tế công nhận với đầy đủ các kỹ năng lại không được sử dụng trong kỳ thi đầu vào. Phản ứng về quyết định của Bộ GD-ĐT, học viên N.T.Trung cũng cho biết, với công văn hủy công nhận trúng tuyển nhiều học viên khác sẽ bị loại, hơn nữa hiện đã quá thời hạn để các trường khác nhận lại hồ sơ nên những học viên này sẽ phải chờ đợi bao lâu để được thi lại và tiếp tục học?

Trong số 15 trường đại học mà Bộ GD-ĐT có yêu cầu hủy kết quả trên, bao gồm nhiều ĐH có tiếng như ĐH QGHN, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Ngoại Thương, ĐH Bách khoa Hà Nội… ông Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết, trường rất bất ngờ với yêu cầu của Bộ GD-ĐT về việc này. “Xem xét lại văn bản thì ở đây trường không sai, thí sinh không có lỗi” - ông Châu khẳng định. Theo đó, lỗi ở đây là sự không rõ ràng trong văn bản giữa Quyết định 45/2008 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế về đào tạo thạc sĩ. Quy chế cũ thì học viên được miễn thi ngoại ngữ đầu vào. Quy chế mới yêu cầu thi môn ngoại ngữ,  không đề cập đến đối tượng miễn thi nhưng đồng thời quy định “căn cứ vào yêu cầu của chương trình đào tạo... Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định môn ngoại ngữ trong tuyển sinh và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo”.

Bên cạnh đó, ông Châu nhấn mạnh việc quy định hiện hành về đào tạo Tiến sĩ là bậc cao hơn vẫn được miễn thi ngoại ngữ vậy tại sao Thạc sĩ lại không được miễn thi. “Những người được miễn ngoại ngữ họ đều đạt trình độ ngoại ngữ nhất định và họ xứng đáng được miễn. Nhiều trường hợp cử nhân được vào thẳng tiến sĩ thì vấn đề này Bộ giải quyết thế nào?”. Trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT về việc các trường phải báo cáo kết quả thực hiện việc hủy công nhận trúng tuyển trước ngày 16-3, ông Hoàng Văn Châu cho rằng, việc Bộ yêu cầu hủy kết quả của những thí sinh này sẽ gây hậu quả rất lớn và nếu việc thi ngoại ngữ là bắt buộc thì Bộ có thể yêu cầu các trường trong một thời hạn nhất định phải tổ chức thi bổ sung, không thể phủ định kết quả tuyển sinh và xóa tên người đang theo học.

Về vấn đề này, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, việc yêu cầu hủy công nhận trúng tuyển là do các trường này làm sai quy định. Tuy nhiên, Bộ sẽ có buổi làm việc với các trường để có phương án xử lý 

phù hợp.