Để trái tim luôn khỏe mạnh

Để trái tim luôn khỏe mạnh

ANTĐ - Bệnh tim là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới. Để giảm nguy cơ mắc bệnh và giữ cho cơ quan quan trọng này hoạt động khỏe mạnh đơn giản chỉ cần thực hiện một lối sống lành mạnh. 
Bỏ vợ chỉ vì… điếu thuốc lá

Bỏ vợ chỉ vì… điếu thuốc lá

ANTĐ - Một người đàn ông Ả-rập Xê-út quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mới chỉ vẻn vẹn 3 tháng sau khi phát hiện ra một điếu thuốc lá trong túi xách của vợ.
Bệnh vẩy nến liên quan đến suy tim

Bệnh vẩy nến liên quan đến suy tim

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu y tế của tất cả người trưởng thành ở Đan Mạch. Họ phát hiện ra những người bị bệnh vẩy nến dễ bị bệnh suy tim và nguy cơ suy tim tăng lên khi bệnh vẩy nến nặng hơn. 
Thuốc lá điện tử gây hại như thuốc lá thật

Thuốc lá điện tử gây hại như thuốc lá thật

ANTĐ - Gần 10 năm nay, anh Nguyễn Mạnh Hùng, ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ tìm đủ mọi cách cai thuốc lá mà không được. Sau khi nghe bạn bè mách sử dụng thuốc lá điện tử (hay còn gọi là e – cigarette) như một giải pháp thay thế anh Hùng đâm ra nghiện loại thuốc lá này. Tuy nhiên, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến cáo chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy thuốc lá điện tử là an toàn...

Vì sao trẻ không nên xem tivi quá nhiều?

Vì sao trẻ không nên xem tivi quá nhiều?

ANTĐ - Các chuyên gia cho biết, xem tivi quá nhiều có thể gây hại cho trẻ. Vì vậy các bậc phụ huynh nên hạn chế tối đa thời gian trẻ xem tivi, cũng như lựa chọn những chương trình phù hợp với trẻ.
Ngành y tế  ký cam kết không hút thuốc lá

Ngành y tế ký cam kết không hút thuốc lá

ANTĐ - Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong cơ quan. 
Hiểm họa khi phụ nữ hút thuốc lá

Hiểm họa khi phụ nữ hút thuốc lá

ANTĐ - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trong số khoảng 1 tỷ người hút thuốc lá trên toàn cầu thì có khoảng 200 triệu là nữ giới. Nguy hiểm hơn là tình trạng hút thuốc lá thụ động (phơi nhiễm với khói thuốc) đã khiến khoảng 600.000 người chết mỗi năm, trong đó nữ giới chiếm khoảng 64%. Và những nguy hiểm từ việc hút thuốc lá hay phơi nhiễm với khói thuốc cũng được các chuyên gia của WHO đưa ra lời cảnh báo.

Tuyên chiến với thuốc lá

Tuyên chiến với thuốc lá

ANTĐ - Không có biện pháp quyết liệt và đồng bộ hơn thì trong tương lai, thuốc lá có thể còn cướp thêm sinh mệnh của 2 triệu người mỗi năm  so với 6 triệu người đã chết vì các bệnh do hút thuốc lá hiện nay.

Thiếu ngủ tăng nguy cơ tim mạch như hút thuốc

Thiếu ngủ tăng nguy cơ tim mạch như hút thuốc

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây được đăng trên Tạp chí Prevention tại châu Âu cho biết, thiếu ngủ thường xuyên có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, đột quỵ giống như hút thuốc lá.
Cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ thuốc lá trên toàn cầu

Cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ thuốc lá trên toàn cầu

ANTĐ - Nhân Ngày Thế giới không Thuốc lá 31-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước cấm mọi hình thức quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá để giảm thiểu số người hút thuốc lá, đặc biệt là để giúp các thanh niên tránh khỏi tình trạng bị nghiện thuốc lá.