Hút thuốc lá, béo phì và tiểu đường làm teo não

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy hút thuốc lá, béo phì và tiểu đường ở độ tuổi trung niên là những yếu tố nguy cơ gây teo não, dẫn đến suy giảm trí tuệ sau này.

Đánh giá số liệu từ 1.352 người tham gia độ tuổi trung bình là 54 trong Nghiên cứu Thế hệ Framingham, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học California, Davis thấy rằng hút thuốc lá, cao huyết áp, tiểu đường và thừa cân có liên quan với những thay đổi mạch máu nguy hiểm ở não.

Tác giả nghiên cứu tiến sĩ Charles DeCarli phát biểu rằng chúng ta không thể ngăn chặn quá trình lão hóa song bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, phòng ngừa tiểu đường và giữ trọng lượng hợp lý giúp cho tinh thần và thể chất luôn khỏe mạnh cũng như hỗ trợ khả năng nhận thức.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology ngày 2/8.