Hướng tới Olympic London 2012: An ninh là ưu tiên số 1

ANTĐ - Theo khẳng định của BTC, sự thất bại của nhà thầu chính cung cấp các dịch vụ an ninh không đe dọa tới an toàn của Olympic London 2012...

17.000 quân được huy động tham gia bảo vệ an ninh tại London 2012

Cách đây vài ngày, các nhà chức trách đã huy động thêm 3.500 binh lính để lấp chỗ trống, sau khi nhà thầu G4S thừa nhận không kịp chiêu mộ và đào tạo các nhân viên an ninh theo điều khoản đã ký trong bản hợp đồng trị giá 284 triệu bảng. Những thông tin mới chỉ được tiết lộ không đầy 2 tuần trước khi Thế vận hội mùa hè khai mạc vào 27-7, khiến cho rất nhiều người lo lắng về sự an toàn của các quan khách, VĐV, CĐV và kéo dài khâu kiểm tra an ninh cho tất cả những người liên quan đến Đại hội thể thao lớn nhất thế giới lần này. 

Trong lúc các quan chức hàng đầu về an ninh nói rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ của một vụ khủng bố đang được lên kế hoạch, những lỗ hổng trong bộ máy an ninh trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trên tờ Người đưa tin của Anh số ra hôm chủ nhật, một quan chức cấp cao giấu tên của lực lượng bảo vệ biên giới thừa nhận, các nghi phạm nằm trong “danh sách đen” của chính phủ đã lọt vào xứ sở sương mù vì yếu kém trong kiểm tra an ninh. John Vine, Chánh thanh tra độc lập các đường biên giới cũng cảnh báo một số lượng không nhỏ binh sỹ chỉ được đào tạo cơ bản và có quá ít những giải pháp để đối phó với lượng hành khách khổng lồ xếp hàng chờ đợi kiểm tra hộ chiếu tại sân bay. Dù vậy, người phát ngôn của Lực lượng biên phòng cho biết, kết quả thanh tra của Vine thể hiện tất cả các binh sỹ đều biết những gì họ cần phải làm trong công tác kiểm soát an ninh. 

Đây là thời điểm có những hoạt động an ninh lớn nhất tại Vương quốc Anh trong thời bình, với sự tham gia của hầu hết các thành phần lực lượng vũ trang. Chiến hạm lớn nhất và hiện đại nhất của lượng lượng Hải quân, HMS Ocean cũng được huy động án ngữ tại sông Thames. Vùng cấm bay hoặc giới hạn đã được thiết lập tại London và phần lớn khu vực Đông Nam của Vương quốc Anh, trong đó các máy bay phản lực của Lực lượng không quân Hoàng gia luôn trong chế độ sẵn sàng để bắn hạ bất kỳ máy may giả mạo nào nếu thấy cần thiết. 

Dưới mặt đất, chính phủ Anh dự kiến sử dụng 23.000 nhân viên an ninh, chủ yếu tập trung tại các sân bay tham gia nhiệm vụ kiểm soát để phát hiện và xử lý những hành khách mang hàng cấm, nguy hiểm. G4S nhận cung cấp 10.400 nhân viên an ninh trong số này và huy động thêm 6.000 sinh viên cũng như lực lượng tình nguyện viên. Tuy nhiên, hãng bảo vệ an ninh tư nhân khổng lồ này mới chỉ chuẩn bị được 4.000 nhân viên an ninh sẵn sàng, còn lại 9.000 người khác đang trong quá trình đào tạo. Để khỏa lấp chỗ trống, Chính phủ Vương quốc Anh quyết định bổ sung 3.500 lính tham gia bảo vệ an ninh tại London 2012. Trước đó, nước này đã huy động 17.000 quân, gấp đôi so với quân số tham chiến tại Afghanistan.