- Dàn nhạc giao hưởng London đến Việt Nam, biểu diễn tại "Hanoi Concert 2025"
- "Sao" Việt chung tay tiếp sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ ở Thái Nguyên
- Bản hòa ca xúc động về Thủ đô ngàn năm văn hiến và đất nước anh hùng
Sự kiện là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026 tại TP.HCM - dấu mốc quan trọng của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc hội nhập và phát triển bền vững văn hóa dân tộc. Lễ ký kết có sự tham dự của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các Hội chuyên ngành văn học – nghệ thuật, cùng đông đảo nghệ sĩ, trí thức, Phật tử trong cả nước.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN khẳng định, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác, kết nối và đồng hành giữa Phật giáo Việt Nam với các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học, giới chuyên môn về các lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật… cùng chung tay góp sức đưa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo thấm sâu vào đời sống xã hội.
![]() |
Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. |
Cũng theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm qua không chỉ là tôn giáo của từ bi và trí tuệ, mà còn là mạch nguồn văn hóa sống động góp phần hình thành nên bản sắc và tinh thần của dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn cùng các cơ quan, viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp và giới nghệ sĩ xây dựng nền văn hóa Phật giáo đương đại, vừa kế thừa truyền thống, vừa mang hơi thở của thời đại – nơi “đạo hòa cùng đời”, “nghệ thuật trở thành phương tiện của giác ngộ và yêu thương”.
Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN nhấn mạnh, cuộc vận động "Sáng đạo trong đời" hướng tới việc kiến tạo và hình thành "ngân hàng" di sản nghệ thuật Phật giáo đương đại, làm nền tảng văn hóa cho hôm nay và mai sau. Thông qua sức mạnh của các loại hình nghệ thuật, chương trình mong muốn lan tỏa Phật pháp vào đời sống, để ánh sáng đạo hiện hữu trong từng hơi thở cuộc đời, góp phần làm "sáng đạo trong đời", nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện.
![]() |
Sự kiện diễn ra tại chùa Quán Sứ, Hà Nội |
Đây cũng là hành trình khơi dậy nguồn sáng tạo cộng đồng, nuôi dưỡng một thế hệ nghệ sĩ, trí thức và Phật tử gắn bó với Phật giáo, đồng thời kết nối liên ngành và liên thế hệ, chung tay dựng xây di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, đồng hành cùng văn hóa dân tộc. Mục tiêu sâu xa của chương trình là định hình lối sống văn hóa Phật giáo trong xã hội, kiến tạo một cộng đồng biết sống chan hòa, yêu thương và tri ân.
Lễ ký kết hợp tác và phát động cuộc vận động “Sáng đạo trong đời” là khởi đầu cho một hành trình sáng tạo lớn, nơi giới nghệ thuật và Phật giáo cùng nhau dựng xây mô hình "Lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại". Từ những ý tưởng, tác phẩm, dự án được hình thành qua cuộc vận động, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN kỳ vọng sẽ hình thành một di sản nghệ thuật tâm linh phong phú, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới.
![]() |
Đại diện các đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực văn học nghệ thuật tham dự lễ ký kết |
Cuộc vận động “Sáng đạo trong đời” hướng đến việc khuyến khích sáng tác các tác phẩm mang tinh thần Phật pháp trong nhiều loại hình: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, thiết kế lễ hội, điêu khắc…Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày, biểu diễn và ứng dụng trong các lễ hội văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng không gian nghệ thuật mang sắc thái vùng miền, trên tinh thần “thống nhất trong đa dạng”.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc chia sẻ thêm, hơi thở từ bi, trí tuệ và tinh thần nhập thế của đạo Phật không chỉ hiện hữu nơi thiền môn, mà còn thấm sâu trong văn chương, âm nhạc, kiến trúc, hội họa, sân khấu và lễ hội, trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng văn hóa dân tộc Việt Nam suốt bao đời. Ngày nay, trước vận hội hội nhập và phát triển, hơn lúc nào hết cần khơi dậy ngọn lửa sáng tạo, từ tinh thần Phật pháp, để nghệ thuật trở thành nhịp cầu nối giữa đạo và đời, để ánh sáng từ bi và trí tuệ được lan tỏa trong đời sống hiện đại.
![]() |
Hòa thượng Thích Thọ Lạc và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam |
Chương trình có sự phối hợp và đồng hành của nhiều đơn vị chuyên ngành hàng đầu: Viện Nghiên cứu Dân tộc học và Tôn giáo học, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Sự liên kết này, theo đại diện ban tổ chức, là minh chứng cho tinh thần gắn bó giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giới trí thức, nghệ sĩ, học giả, cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo "ngân hàng" di sản văn hóa Phật giáo đương đại cho hôm nay và mai sau.
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN đã công bố và trao quyết định thành lập CLB Hương Sắc Bồ Đề với tôn chỉ: “Sáng đạo trong đời – Mang yêu thương và ước mơ đến muôn phương.” CLB được xem là “một cánh sen mới trong vườn hoa văn hóa Phật giáo Việt Nam”, ngôi nhà chung của những người sáng tạo hướng thiện, cùng nhau hành đạo bằng sáng tạo, phụng sự bằng nghệ thuật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của Phật giáo trong xã hội hiện đại.