Hương Thảo và trọng trách Miss World 2013

ANTĐ - Đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới (Miss World) luôn mang trên mình trọng trách to lớn. Lại Hương Thảo đăng quang Hoa khôi Thể thao năm 2012 đã được lựa chọn mang sắc đẹp đi so tài với nhiều sắc đẹp khác trên thế giới. Theo nhận định, Hương Thảo cũng có nhiều kinh nghiệm khi từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Việc tham dự Miss World lần này sẽ là thử thách lớn cho cô, và Hương Thảo cần vận dụng nhiều phương pháp tập luyện khác nhau để có thể tự tin bước vào cuộc thi vào ngày 23-9 tới tại Indonesia.

Đại diện Việt Nam chính thức tham dự Miss World 2013

Trước nhiều thông tin cho rằng Lại Hương Thảo mới chỉ là cái tên được Elite lựa chọn mà thôi. Và tất cả mọi diễn biến thì chưa chắc chắn rằng Hương Thảo sẽ được tham gia cuộc thi này. Bên phía công ty Elite, đơn vị giữ bản quyền đưa người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới cho biết: Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chính thức cấp phép cho Lại Hương Thảo tham dự Miss World 2013. Nhận được thông tin này, Hương Thảo và công ty Elite càng tích cực chuẩn bị và hoàn thiện mọi việc để Hương Thảo tự tin lên đường dự thi. 

Trước đó, việc ai sẽ là người tham gia Miss World 2013 luôn là một dấu hỏi lớn cho khán giả. Và cũng nhiều người cho rằng liệu Hương Thảo có đủ điều kiện để tham dự Hoa hậu Thế giới? Mặc dù thời điểm đó, Lại Hương Thảo cũng đã xuất hiện trên trang web chính thức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013. Những nhan sắc khác như Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo… cũng đã từng là ứng cử viên lớn để tham gia cuộc thi. Nhưng cuối cùng Lại Hương Thảo được lựa chọn. Và tất nhiên ở thời điểm cuộc thi sắp diễn ra, cuối cùng đại diện Việt Nam chắc chắn tham dự Miss World 2013 chính là Lại Hương Thảo.

Dự thi không vì giải thưởng

Những ngày này, Hương Thảo phải dồn gần như tất cả thời gian và công sức để tập luyện thể lực và kỹ năng. Công ty Elite cũng đã đưa những chế độ ăn uống phù hợp giúp Hương Thảo ép cân. Bên cạnh đó, Hương Thảo cũng phải dành hai buổi một ngày để tập luyện với huấn luyện viên thể lực riêng. Ngoài ra, Hương Thảo còn phải bổ sung thêm vốn ngoại ngữ của mình . Tiếp đó là kỹ năng trình diễn, rồi thần thái khuôn mặt, cùng nhiều kỹ năng khác cũng nằm trong lịch tập luyện của cô. Trao đổi với Hương Thảo, cô cho rằng: Đây là một bài học, một kỹ năng để tôi áp dụng vào trong cuộc sống. Cuộc thi thì chỉ có 1 tháng thôi, còn những kỹ năng này sẽ theo mình mãi. Chính vì vậy, những gì tôi học được sẽ chẳng bao giờ thừa. 

Đến với Miss World 2013, Hương Thảo cho rằng đấu trường nhan sắc thế giới là vẻ đẹp toàn diện. Các phần thi phụ như tài năng, thân thiện, thể thao, thời trang… cũng sẽ được Hương Thảo chú ý và “chiến đấu”.

Cô cũng không quên thế mạnh của mình là thể thao, nhưng thể chất của những thí sinh khác cũng rất tốt, nên Hương Thảo buộc mình phải hướng đến tiêu chí khác. Đến với Miss World 2013, việc giành được giải thưởng hay không với Hương Thảo không phải là vấn đề lớn. Cô tự hào vì đã là đại diện cho Việt Nam được quảng bá hình ảnh, nét đẹp của Việt Nam, còn Hương Thảo cũng không nghĩ quá nhiều đến giải thưởng. 

Điều mà trước đây khán giả luôn quan tâm và có nhiều luồng ý kiến cho rằng Hương Thảo chưa thực sự xứng đáng đại diện cho người đẹp Việt tham dự Miss World 2013, cô cũng rất tự tin về ý kiến của mình: Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nếu khi tôi tham dự Miss World 2013. Sẽ có người cho là xứng đáng, nhưng cũng sẽ có người cho rằng chưa được. Mọi sự đánh giá đó đều không quan trọng, quan trọng ở đây là sự phấn đấu của mình ra sao. Hương Thảo cũng hy vọng rằng khán giả sẽ dành cho cô nhiều sự cổ vũ bởi cô thay mặt cho Tổ quốc đi thi đấu.