Muốn đổi mới phải dùng “thuốc đắng”

Muốn đổi mới phải dùng “thuốc đắng”

ANTĐ - Trước những công bố mới nhất của Bộ GD-ĐT về thay đổi trong cách ra đề thi môn Ngữ văn, đồng thời giảm thời lượng làm bài còn 120 phút, nhiều ý kiến xin hoãn đã được phản ánh với Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định muốn thay đổi thì phải dùng “thuốc đắng”.

Tốt nghiệp THPT: Văn bản đề thi chắc chắn không lấy trong sách giáo khoa

Tốt nghiệp THPT: Văn bản đề thi chắc chắn không lấy trong sách giáo khoa

ANTĐ - Chiều 10-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã chốt lại đề thi Ngữ văn năm nay sẽ có phần nằm ngoài sách giáo khoa và ma trận đề thi khác hẳn với cách thức trong các kỳ thi trước.



Chiều 10-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã chốt lại đề thi Ngữ văn năm nay sẽ có phần đọc hiểu nằm ngoài sách giáo khoa và theo ma trận đề thi khác hẳn với cách thức thường ra trong các kỳ thi trước
Chiều 10-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã chốt lại đề thi Ngữ văn năm nay sẽ có phần đọc hiểu nằm ngoài sách giáo khoa và theo ma trận đề thi khác hẳn với cách thức thường ra trong các kỳ thi trước
Phụ nữ trẻ tỏa sáng trong khoa học

Phụ nữ trẻ tỏa sáng trong khoa học

ANTĐ - Thành công trong các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao của nhiều nữ sinh viên năm 2013 khiến cho hoạt động nghiên cứu của khối trường ĐH, CĐ dường như sôi động và thu hút hơn. Duyên dáng, thông minh, ham học hỏi, đây là những tấm gương nổi bật trong các giảng đường đại học. 

Không miễn, giảm học phí nếu lưu ban

Không miễn, giảm học phí nếu lưu ban

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa đưa ra Thông tư dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập… Trong đó, bổ sung nhiều đối tượng học sinh, sinh viên được miễn giảm 50 - 70% học phí. 
Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện

Không đọc thuộc bảng nhân, học sinh bị thầy giáo đánh nhập viện

ANTĐ - Nhiều lần hướng dẫn phép tính nhưng em Tâm vẫn không làm đúng theo yêu cầu. Thầy giáo dạy toán đã yêu cầu em đọc lại bảng nhân, nhưng em không đọc được. Bực mình, thầy giáo dùng tay tát vào má và thước đánh vào đầu, khiến em Tâm phải nhập viện điều trị.
Tuyên truyền hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm

Tuyên truyền hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm

ANTĐ - Nhằm nâng cao ý thức về vấn đề đội MBH cho trẻ em. Sáng 28-10, Ban ATGT thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, đã tổ chức buổi truyền thông chuyên đề về hướng dẫn đội MBH cho trẻ em tại trường tiểu học Phú La, quận Hà Đông.
Không được thưởng học sinh bằng điểm

Không được thưởng học sinh bằng điểm

ANTĐ - Không dùng điểm số để đánh giá năng lực nhận thức và kết quả học tập  hàng ngày của học sinh  dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cho điểm thưởng là hướng dẫn mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội trong việc đổi mới cách đánh giá kết quả học tập phù hợp với học sinh lớp 1. 
Nghệ An: 2.430 ngôi nhà chìm trong biển nước

Nghệ An: 2.430 ngôi nhà chìm trong biển nước

ANTĐ - Chiều ngày 16-10, đập hồ Cồn Đẻn và đập Phốp ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An bị vỡ khiến hàng trăm nhà dân ngập nước. Theo số liệu thống kê toàn tỉnh có 2.430 ngôi nhà bị ngập nước, một người bị lũ cuốn trôi. 
Sáp nhập các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề

Sáp nhập các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề

ANTĐ - Bộ GD-ĐT ngày 25-9 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét việc sáp nhập các trung tâm cấp huyện có chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm thành một trung tâm thực hiện nhiều chức năng. 
Tăng cường theo dõi đau mắt đỏ ở trường học

Tăng cường theo dõi đau mắt đỏ ở trường học

ANTĐ - Ngày 25-9, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường theo dõi, giám sát sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh hàng ngày tại trường học để giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, đau mắt đỏ… 
Quy định mới về trông giữ học sinh ngoài giờ

Quy định mới về trông giữ học sinh ngoài giờ

ANTĐ - Trước nhu cầu được tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa vì cha mẹ học sinh không có điều kiện đón về nhà đúng giờ, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động này với nội dung  bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học. 
Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

Lập 20 đoàn thanh tra thu chi đầu năm học

ANTĐ - Ngày 13-9, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố việc thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và hoạt động dạy thêm, học thêm đầu năm học 2013-2014 tại khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.