Nga cáo buộc phương tây cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cáo buộc phương tây cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc các nước thành viên EU cung cấp vũ khí cho Ukraine đã vi phạm những nghĩa vụ mang tính ràng buộc pháp lý được quy định trong Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT).
Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự V4

Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự V4

ANTĐ - Ngày 12-6, Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Kutsyn phát biểu tại một cuộc họp của tham mưu trưởng quân đội Nhóm Visegrad (V4, gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia) rằng nước ông muốn tham gia lực lượng quân sự mà V4 có kế hoạch thành lập vào năm 2016.
Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

ANTĐ - Trong báo cáo về “Tiêu thụ rượu và các tác hại liên quan đến rượu” khảo sát ở 194 nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do WHO thực hiện cho thấy, khoảng 3,3 triệu người chết, chiếm 5,9% của tất cả các trường hợp tử vong trên toàn cầu - tức 10 giây lại có 1 người chết - là do uống rượu.
Hội An đẹp ngất ngây trong bộ ảnh thời trang

Hội An đẹp ngất ngây trong bộ ảnh thời trang

ANTĐ - Sự kết hợp giữa thời trang và cuộc sống trong bộ ảnh “Wanderlust February 2014” mới đây của hãng thời trang Anthropologie được thực hiện tại Hội An được đánh giá là sáng tạo và vô cùng bắt mắt.
Dao thông minh chữa trị ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác

Dao thông minh chữa trị ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác

ANTĐ - Các bác sĩ mới đây đã công bố về một loại dao phẫu thuật đang thử nghiệm, có thể giúp các nhà phẫu thuật bảo đảm rằng, họ đã loại bỏ hoàn toàn các mô ung thư. Các bác sĩ sử dụng những con dao làm nóng các mô khi họ cắt, tạo ra một làn khói có mùi kim loại. Con dao mổ mới này có thể phân tích vùng khói đó và báo hiệu mô đó là lành lặn hay ung thư. Sau đó các nhà phẫu thuật sẽ gửi mẫu mô đó đến phòng thí nghiệm và chờ kết quả kiểm chứng.
Quảng cáo gây hiểu lầm, McDonald bị phạt

Quảng cáo gây hiểu lầm, McDonald bị phạt

ANTĐ - “Gã khổng lồ” về đồ ăn nhanh của Mỹ McDonald chi nhánh tại Hungary vừa bị phạt 68.000 USD vì quảng cáo sai thông tin đến khách hàng khi không nói rõ về thành phần món thịt gà trong suất ăn nhanh của hãng này.
Kinh sợ công nghệ nhổ lông thỏ, may đồ thời trang

Kinh sợ công nghệ nhổ lông thỏ, may đồ thời trang

ANTĐ - Một loạt các hãng thời trang phổ biển trên thế giới như H&M, Next, Marks & Spencer, và mới đây nhất là Zara, Gap, đã cam kết ngừng sản xuất sản phẩm từ lông thỏ do nhận nhiều chỉ trích về việc ngược đãi động vật.