Hungary cáo buộc Mỹ can thiệp vào nội bộ các nước trung Âu

ANTĐ - Ngày 23-12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước ở khu vực trung Âu bằng việc cáo buộc tham nhũng đối với một số quan chức chính phủ nước này.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kết thúc năm 2014 trên kênh truyền hình M1, Thủ tướng Orban cho rằng, những cáo buộc của Washington về tình trạng tham nhũng ở nước này là "bịa đặt" và là một “vỏ bọc” để tăng cường ảnh hưởng của họ tại trung Âu trong bối cảnh đang xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông còn khẳng định rằng, một thời đại mới đã bắt đầu khi Mỹ không chỉ đơn can thiệp mà còn chủ động tham gia vào đời sống chính trị nội bộ của các nước trung Âu. Theo ông, Mỹ muốn các nước Trung Âu xung đột với nhau mà không thể thoát ra, từ đó Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng và gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này.

Bình luận của Thủ tướng Orban được đưa ra giữa lúc mối quan hệ giữa Hungary, một đồng minh NATO, và Mỹ đang ngày càng trở nên căng thẳng do Mỹ cho rằng, ông Orban ngày càng chuyên quyền và mối quan hệ của nước này với Nga đang xích lại gần nhau hơn.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Ông Orban bày tỏ quan điểm rằng, trong bối cảnh căng thẳng kiểu chiến tranh lạnh đang leo thang giữa Mỹ và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, nước ông muốn duy trì tình trạng trung lập và không muốn bị Mỹ lôi kéo vào cuộc xung đột địa chính trị này.

Hồi tháng 10-2014, Mỹ đã đưa 6 quan chức Hungary vào danh sách đen và áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với 6 người này, trong đó có người đứng đầu cơ quan thuế quốc gia Hungary Ildiko Vida, do cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, chính bà Vida đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này.

Khi lệnh cấm trên được công bố, đại biện lâm thời Mỹ Andre Goodfriend cho rằng, tham nhũng là một biểu tượng của sự suy yếu của các tổ chức dân chủ của Hungary. Ông đã gọi lệnh cấm là một sự cảnh báo đối với chính quyền Hungary để thay đổi chính sách mà ông cho là đã đe dọa đến những giá trị dân chủ.

Ngoài ra, đầu tháng 12-2014, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain đã gọi ông Orban là "nhà độc tài theo chủ nghĩa phátxít mới". Đáp lại, Thủ tướng Hungary cho rằng những tuyên bố của ông McCain là một "cuộc tấn công nhằm vào nền độc lập của một quốc gia".