Hưng Yên muốn xây đường bộ kết nối di sản văn hóa sông Hồng với 10.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự án được cho là có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng này sẽ xây dựng 60 km đường đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được hỗ trợ bổ sung vốn ngân sách Trung ương để xây dựng tuyến đường bộ kết nối di sản văn hóa, du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Tại công văn này, UBND tỉnh Hưng Yên không nói rõ về vị trí xây dựng nhưng dự án được cho là có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng này sẽ xây dựng 60 km đường đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, chiều rộng nền đường từ 46m đến 80m, chiều rộng mặt đường chính là 21m, chiều rộng mặt đường gom là 15 m.

Hưng Yên muốn xây đường bộ di sản văn hóa dọc sông Hồng

Hưng Yên muốn xây đường bộ di sản văn hóa dọc sông Hồng

Theo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng tuyến đường bộ kết nối liên vùng, cải thiện, mở rộng cảnh quan, không gian phát triển đô thị mới, văn minh, hiện đại, khai thác lợi thế du lịch văn hóa tâm linh, phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng kinh tế Bắc bộ.

Về nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Chính phủ hỗ trợ bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoan 2021 – 2025 (nguồn vốn để kích cầu, phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19).

UBND tỉnh Hưng Yên cam kết bố trí phần kinh phí còn lại 5.000 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện tuyến đường đảm bảo đúng tiến độ (2021-2025) và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.