Hung thủ tấn công ở Anh không có dấu hiệu cực đoan

ANTĐ - Sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao ở quảng trường Russell, trung tâm Thủ đô London (Anh) sáng 4-8 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát Anh đã công bố kết quả điều tra ban đầu. 

Một cảnh sát đặt hoa tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do vụ tấn công 

Trợ lý Cảnh sát trưởng London Mark Rowley cho biết: “Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về dấu hiệu cực đoan hay điều gì cho thấy hung thủ đã bị bắt giữ gây án do động cơ khủng bố. Cuộc điều tra cho thấy thảm kịch này liên quan tới vấn đề sức khỏe tâm thần”.

Cũng theo quan chức cảnh sát trên, người phụ nữ thiệt mạng trong vụ việc mang quốc tịch Mỹ (60 tuổi), 5 người khác bị thương đến từ Anh, Mỹ, Israel, Australia và đều không bị thương nghiêm trọng. Nghi phạm tấn công bằng dao 19 tuổi, quốc tịch Na Uy gốc Somalia, di cư đến Anh năm 2002.

Ông Mark Rowley cho biết, dường như đây là hành động tấn công tự phát và các nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên. Cảnh sát Anh đã huy động thêm nhiều nhân viên an ninh trên các con phố ở London sau khi vụ việc xảy ra.