Hung thủ sát hại vợ đã ra đầu thú

ANTĐ - Sau 1 tuần lẩn trốn, tối 26-12, Cao Xuân Quát (SN 1990) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đối tượng sát hại vợ đã từ Nam Định về Hà Nội đầu thú tại CAQ Bắc Từ Liêm.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 18h30 ngày 19-12, ông Cao Xuân Quyền trú tại ngõ 126, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm phát hiện con dâu tử vong tại phòng ngủ, đã trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm xác định đối tượng gây án là Cao Xuân Quát, chồng của nạn nhân. Sau khi gây án, Quát bỏ trốn. Khoảng 14h15 ngày  23-12, Quát đã viết trên trang cá nhân của mình, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ bi quan. Nhiều người bạn của Quát đã động viên Quát ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. 

Tối 26-12, một tuần sau khi gây ra cái chết oan nghiệt cho người vợ trẻ, Cao Xuân Quát đã đến CAQ Bắc Từ Liêm đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai ban đầu của Cao Xuân Quát tại cơ quan công an cho thấy, sau khi sát hại vợ, Quát đã bỏ trốn và rất ăn năn về hành vi phạm tội. Mang theo số tiền lấy của bố mẹ, Quát đã thay hình đổi dạng bằng cách cạo trọc đầu và đã đi nhiều chùa từ Bắc chí Nam, cầu khấn cho linh hồn vợ được siêu thoát. Sau khi vào TP.HCM một thời gian ngắn, Quát về nhà riêng của bố mẹ tại TP Nam Định. Nắm được thông tin di biến động của Quát, CAQ Bắc Từ Liêm đã cùng gia đình vận động kẻ sát nhân ra đầu thú.