Hung thủ giết người đầu thú

(ANTĐ) - Theo tin từ CAQ Cầu Giấy, hôm qua 17-11, CAP Quan Hoa cùng Đội CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 1979, HKTT tại Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh) là hung thủ đã sát hại anh Hùng tại thị trấn Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương ngày 15-11-2008.

Hung thủ giết người đầu thú

(ANTĐ) - Theo tin từ CAQ Cầu Giấy, hôm qua 17-11, CAP Quan Hoa cùng Đội CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 1979, HKTT tại Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh) là hung thủ đã sát hại anh Hùng tại thị trấn Sao Đỏ, tỉnh Hải Dương ngày 15-11-2008.

Trước đó, vào hồi 23h ngày 15-11-2008, Lê Văn Hoàng cùng một số người bạn ngồi uống rượu tại quán người yêu cũ là chị Loan. Tại quán, Hoàng có nhìn thấy anh Hùng là người yêu mới của chị Loan đang ngồi tâm sự.

Sẵn hơi men, Hoàng đi đến bàn nơi anh Hùng và chị Loan đang ngồi khơi lại với chị Loan về những kỷ niệm trong quãng thời gian cả hai yêu nhau trước đó. Chị Loan đã yêu cầu Hoàng đi ra chỗ khác. Hoàng bực tức và chửi bới chị Loan cùng anh Hùng.

Sau đó, được mọi người can ngăn, Hoàng bỏ về phòng trọ rồi tức tốc vớ lấy con dao và đi đến quán của chị Loan đòi phải nói chuyện “phải trái” với anh Hùng. Khi đến nơi, Hoàng chửi bới thậm tệ chị Loan và anh Hùng. Thấy bạn gái bị ức hiếp, anh Hùng cãi nhau với Hoàng. Hoàng rút dao đâm anh Hùng. Nhát dao của Hoàng đã khiến anh Hùng gục xuống và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi gây án, Hoàng đã gọi điện thoại cho một người bạn và mượn chiếc xe máy để tẩu thoát về Bắc Ninh. Tại Bắc Ninh, Hoàng đã ngủ lại đây một đêm và đến sáng hôm sau, đi xe lên Hà Nội lẩn trốn. Trước sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh truy nã Hoàng trên toàn Quốc. Ngày 16-11-2008, Hoàng đã đến CAP Quan Hoa, quận Cầu Giấy để đầu thú.

Hoàng Phong