Hung thủ giết – hiếp nữ thông dịch viên cao cấp tại Bình Dương ra đầu thú

ANTĐ - Trần Vương Nhật Tân khai báo, sau khi giết nữ thông dịch viên cao cấp, Tân còn nhẫn tâm hãm hiếp nạn nhân ngay tại phòng ngủ cũng là phòng làm việc của người phụ nữ này

Một nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Vương Nhựt Tân (SN 1991, ngụ khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên của công ty bảo vệ Osung) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “hiếp dâm”. Trước đó vào 23h đêm 16/2 Tân đã đến công an xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trần Vương Nhật Tân tại cơ quan công an

Tân khai, chính là hung thủ đã giết chết và hãm hiếp nạn nhân Lê Thị Việt (Sn 1974, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) vào rạng sáng 16/2 tại công ty Frama Group Việt Nam, đóng tại xã An Điền, huyện Bến Cát. Được biết chị Việt là nữ thông dịch viên cao cấp của công ty nói trên, thông thạo Anh ngữ và Nhật ngữ.

Kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào 11/1 công ty bảo vệ Osung điều động Tân đến công ty Frama Group Việt Nam để làm tổ trưởng tổ bảo vệ tại mục tiêu này. Trong quá trình làm việc giữa Tân và chị Việt phát sinh mâu thuẫn, có đôi lần lời qua tiếng lại với nhau.

Đêm 15/2 sau chầu nhậu với nhóm bạn, Tân về công ty Frama Group Việt Nam để kiểm tra tình hình bảo vệ. Trong cơn say, Tân nảy sinh ý định sát hại chị Việt nhằm mục đích trả thù.

Nghĩ là làm, khoảng 2h rạng sáng 16/2, Tân táy cầm đèn pin, tay cầm dùi cui, lận dao trong túi đi vào phòng ngủ của chị Việt phía bên trong công ty. Tại đây Tân dùng dao để nạy phá cửa phòng ngủ của chị Việt. Nghe tiếng động thì người phụ nữ này vội thức giấc thì kinh hãi nhận ra Tân đã ở trong phòng của mình với con dao trên tay.

Hoảng hồn như chị Việt chưa kịp kêu cứu thì đã bị Tân xông vào bóp cổ, chết tại chỗ. Điều đáng nói hơn là sau đó Tân tiếp tục bật đèn rồi thực hiện hành vi thú tính đối với chị Việt, mặc dù Tân thừa biết rằng người phụ nữ này đã tắt thở. Sauk hi gây án Tân lấy xe gắn máy và bỏ trốn về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trọng án, công an huyện Bến Cát phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bình Dương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan công an xác định chị Việt tử vong do ngạt đường hô hấp, rồi sau đó bị hãm hiếp tại chỗ. Manh mối của vụ án hế mở khi cơ quan công an phát hiện hệ thống camera được bố trí dọc hành lang trước phòng của chị Việt có ghi nhận hình ảnh của Tân ra vào phòng tại thời điểm xảy ra vụ án.

Do có sự tác động của cơ quan công an và sự khuyên nhủ, động viên của gia đình, trong đêm 16/2 Tân tìm về lại địa phương nơi gây án để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.