Vụ thảm án ở Yên Bái

Hung thủ Đặng Văn Hùng đối diện mức án cao nhất

ANTĐ - Chiều 21-9, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án giết người, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Đặng Văn Hùng (26 tuổi), trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội danh Giết người. 

Đặng Văn Hùng tỏ ra khá bình thản khi bị bắt

Với hành vi sát hại nhiều người, Đặng Văn Hùng bị CQĐT đề nghị truy tố theo điểm a, khoản 1, điều 93 BLHS, quy định: “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h ngày 12-8, Đặng Văn Hùng mang theo 2 con dao  lên nương. Tại đây, Hùng gặp vợ chồng người hàng xóm là anh Trần Văn Long (32 tuổi) và chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi). Cho rằng vợ chồng anh Long làm nương trên phần đất của gia đình mình, Hùng to tiếng rồi bất ngờ tấn công anh Long.

Dùng chân tay chưa đủ, đối tượng đã điên cuồng sử dụng dao đuổi, chém chết vợ chồng anh Long. Sau đó, đối tượng gặp chị Phan Thị Hà (15 tuổi, là em gái của chị Phan Thị Hoa) ở gần đó. Hùng tiếp tục dùng dao cướp đi mạng sống của cô gái trẻ. Nạn nhân xấu số thứ tư của Hùng là cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi), con trai anh Long, chị Hoa; bị sát hại ngay tại nhà.

Trên đường trốn chạy, Hùng gặp và ép chị Nguyễn Thị Hán (36 tuổi0, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, phải đi theo. Ba ngày sau khi gây án, Đặng Văn Hùng bị bắt ở địa phận thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Đối tượng khai nhận đã làm rơi con dao dùng để gây án; đồng thời vứt 2 khẩu súng tự chế,  đạn ghém, thuốc súng.