“Hung thần” sông Lô chuyên dùng súng “bảo kê”

ANTĐ - Hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Minh, 29 tuổi, HKTT tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; Trịnh Xuân Giang, 29 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; và Nguyễn Văn Đăng, 18 tuổi, trú tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, lộ rõ qua bản kết luận điều tra vừa được Cục CSHS Bộ Công an hoàn tất, chuyển đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố. 

Theo đó, Nguyễn Tuấn Minh và Trịnh Xuân Giang bị đề nghị truy tố về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Nguyễn Văn Đăng bị đề nghị truy tố về tội danh “Đe dọa giết người”. Đăng từng bị CQĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Theo tài liệu cơ quan chức năng, từ đầu năm 2012, dọc tuyến sông Lô thuộc địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc xảy ra nhiều vụ việc gây mất ANTT, nguyên nhân xoay quanh “quyền” khai thác tài nguyên trái phép. Quá trình điều tra, tiếp cận với nhiều tổ chức, cá nhân đang hoạt động ở tuyến sông này, trinh sát Cục CSHS phát giác có một số công ty, cá nhân đã thuê các đối tượng “đầu gấu” làm nhiệm vụ bảo kê các điểm nhiều khoáng sản. “Ở những điểm “nóng” nhất – giàu khoáng sản nhất - từng xảy ra các vụ đụng độ, đe dọa, với sự “yểm trợ” của các loại hung khí, súng tự chế, vũ khí quân dụng. Không chỉ nhắm vào các đơn vị khai thác cát, đám côn đồ luôn dọa bắn vào người dân địa phương ra ngăn cản chúng khai thác trái cát phép”, trinh sát Cục CSHS cho biết. Hành vi manh động của đám đối tượng này khiến đa phần các chủ tàu, người lao động không dám tố cáo đến cơ quan chức năng.

Từ các nguồn tin, tài liệu, chứng cứ thu thập qua chuyên án trinh sát, rạng sáng 21-11, lực lượng CSHS Bộ Công an đồng loạt kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lô, qua đó đã phát hiện nhiều tàu đang khai thác, vận chuyển khoáng sản “chui” tại đoạn sông thuộc địa phận xã Bạch Lưu. Qua kiểm tra trên 2 tàu cuốc, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn, hiệu “Zoraki - M906” cùng 5 viên đạn; 11 tuýp sắt dài khoảng 1,2m, gắn lưỡi dao. Cùng thời điểm này, tổ công tác Cục CSHS phối hợp với chính quyền địa phương đã kiểm tra hành chính nhà của một người dân tại xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, nơi người của Công ty Trường Sơn thuê trọ. 

Tại thời điểm kiểm tra, trinh sát hình sự phát hiện Nguyễn Tuấn Minh và Trịnh Xuân Giang; thu trong két sắt của phòng trọ 1 khóa số 8,  3 khẩu súng, gồm 1 khẩu bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bút và  1 khẩu súng rulô, cùng hàng chục viên đạn các loại. Theo lời khai của Giang và Minh, Công ty Trường Sơn thuê Giang quản lý công nhân và hoạt động khai thác cát trên địa bàn xã Bạch Lưu; còn Minh được thuê để phụ giúp Giang trong hoạt động trấn áp, đe dọa những người khai thác cát. Để “phòng thân“, Giang đã mua 3 khẩu súng và trang bị lượng lớn hung khí các loại. CQĐT Bộ Công an đang xác minh, truy bắt đồng bọn của 3 đối tượng này để xử lý trước pháp luật.