Hừng hực sức trẻ 9x

ANTĐ - Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, danh sách tập trung ĐT Việt Nam đã được trẻ hóa một cách tối đa, khi có đến gần 70% quân số là các cầu thủ sinh năm 1990 trở lại đây.

Mạc Hồng Quân sẵn sàng thay thế vị trí của Công Vinh ở ĐT Việt Nam

Hôm qua 16-1, danh sách ĐT Việt Nam tập trung đợt 1 năm 2013 để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 đã được công bố, sau khi Tổng cục TDTT thông qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, 26 tuyển thủ sẽ được tập trung ở Hà Nội vào ngày 23-1. Một sự khác biệt rất lớn so với hầu hết những lần tập trung gần đây của đội tuyển, là bản danh sách đa số là những cầu thủ dưới 23 tuổi (sinh năm 1990 trở lại đây). Có 17 cầu thủ thuộc thế hệ 9x, trong khi 8x là 9 người. Trong số những cầu thủ 8x này, chỉ có 3 cầu thủ đã quen mặt trong thành phần ĐTQG là Tấn Tài, Thành Lương và Quốc Anh. Họ được coi là “đàn anh” để dìu dắt cũng như truyền đạt kinh nghiệm cho lớp kế cận, những người sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam chinh chiến ở SEA Games 27 vào cuối năm tại Myanmar. 

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong đợt tập trung này chính là ở hàng tiền đạo. Không còn Công Vinh, Việt Thắng hay thậm chí Quang Hải, 4 gương mặt được gọi lần này đều mới và chưa được thử sức trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hà Minh Tuấn, Hoàng Thiên hay Hải Anh đều được cho là những chân sút đầy tiềm năng. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang thiếu một trung phong cắm có khả năng săn bàn tốt, đây đều là những gợi ý tuyệt vời để HLV Hoàng Văn Phúc có thể thử sức và đưa ra những lựa chọn của mình. Ngoài 3 cái tên trên, sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân cũng sẽ đem lại làn gió mới cho đội tuyển. Hồng Quân, người từng được đào tạo tại Sparta Praha (CH Czech), không phải là cái tên xa lạ khi từng thi đấu rất thành công trong màu áo U22 Việt Nam, nhưng việc anh có mặt trong thành phần ĐTQG lại mang lại một nguồn cảm hứng mới. Đó còn là tín hiệu tốt trong quá trình thu nạp tài năng khắp nơi trở về cống hiến cho Tổ quốc. Sự xuất hiện của một cầu thủ có tư duy bóng đá tiên tiến như Hồng Quân cũng sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công của ĐT Việt Nam trở nên thú vị hơn.

Một thông tin rất đáng chú ý khác: cái tên Việt kiều gây chú ý trong thời gian qua - Michael Nguyễn cũng sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc bổ sung vào danh sách để thử sức nếu kịp hoàn tất các thủ tục hồi hương trong vài ngày tới. Hiện tại, cầu thủ 24 tuổi có thể chơi cả trung vệ lẫn tiền vệ này đang thi đấu cho CLB Banik Most tại giải hạng 2 CH Czech và đang rất nóng lòng trở về Việt Nam.

Trong đợt tập trung này, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2015 và 1 trận đấu giao hữu. Đây được coi là cơ hội rất tốt để những cầu thủ thế hệ 9x tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cho chặng đường từ nay đến SEA Games. Trước khi tiếp ĐT UAE trên sân Mỹ Đình trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2015 ngày 6-2, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu làm nóng trước CLB CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) vào ngày 31-1 trên sân Hàng Đẫy.

Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam

Thủ môn: Thanh Bình (SHB.ĐN), Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Bửu Ngọc (CS.ĐT) 
Hậu vệ: Gia Từ, Quang Hùng (V.NB), Thanh Hào (CS.ĐT), Văn Phong, Tiến Thành (V.HP), Văn Nam (Nam Định), Văn Hoàn (SLNA), Xuân Hùng (Hà Nội). 
Tiền vệ: Nguyên Sa, Quốc Anh (SHB.ĐN), Hoàng Thịnh (SLNA), Huy Hùng (Hà Nội), Tấn Tài (V.HP), Văn Thắng (Thanh Hóa), Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Thành Lương, Văn Quyết (HN.T&T), Danh Ngọc, Mạnh Dũng (V.NB). 
Tiền đạo: Hà Minh Tuấn (SHB.ĐN) , Hoàng Thiên (HA.GL), Hải Anh (CS.ĐT), Mạc Hồng Quân.