150 con cá voi mắc cạn ở Nhật Bản

150 con cá voi mắc cạn ở Nhật Bản

ANTĐ - Khoảng 150 con cá voi đầu dưa bị mắc cạn ở bờ biển thành phố Hokota, Đông bắc Tokyo, Nhật Bản hôm 10-4 vừa qua. Những chú cá  này dài 2-3m, trên thân có rất nhiều vết xước, đa phần sức khỏe đã suy yếu. 
Một ngày sau trận động đất 6,5 độ richter tại Vân Nam, Trung Quốc: 398 người thiệt mạng

Một ngày sau trận động đất 6,5 độ richter tại Vân Nam, Trung Quốc: 398 người thiệt mạng

ANTĐ - Một ngày sau khi trận động đất 6,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tính đến chiều 4-8, đã có 398 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 1.801 người bị thương và hơn 1 triệu người chịu ảnh hưởng. Con số thương vong dự kiến còn tiếp tục tăng trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì mưa giông tại khu vực hứng chịu động đất.
Những người tị nạn Ukraine: “Chúng tôi chỉ muốn cuộc chiến kết thúc”

Những người tị nạn Ukraine: “Chúng tôi chỉ muốn cuộc chiến kết thúc”

ANTĐ - Một cô gái với cánh tay bị thương, một người phụ nữ bồng đứa con nhỏ trên tay, một người phụ nữ đầy nước mắt muốn đoàn tụ với chồng mình là một vài trong số hàng ngàn người đang phải chạy trốn cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine. Bây giờ, những người tị nạn chỉ cầu nguyện hòa bình và mong muốn gia đình mình được đoàn tụ.
Trung Quốc sẽ hứng chịu tổn thất về ngoại giao

Trung Quốc sẽ hứng chịu tổn thất về ngoại giao

ANTĐ - Ngày 17-5, tờ “The Sydney Morning Herald” của Australia đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Động thái hàng hải của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng khu vực”, trong đó nhận định Bắc Kinh biết rõ việc hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương - 981 là “hành động khiêu khích”. 
Đôi cánh cuộc đời

Đôi cánh cuộc đời

ANTĐ - Trong tiết học ngoại khóa về kỹ năng sống, thầy giáo đưa ra một câu hỏi: “Trên một hòn đảo thường xuyên hứng chịu bão lớn, có hai loài côn trùng sinh sống. Một loài có đôi cánh rất to, loài kia có đôi cánh rất nhỏ, các em nghĩ loài nào sẽ thích hợp hơn với cuộc sống ở đây?”. 
Những người…xui xẻo nhất thế giới

Những người…xui xẻo nhất thế giới

ANTĐ - Bị trúng cùng lúc 2 quả bom nguyên tử, phục vụ trên những con tàu luôn gặp tai nạn, bị hàng loạt tai nạn nghiêm trọng trong đời…những người trong danh sách dưới đây quả là có vận xui khó tránh. 
Hàng nghìn người Ấn Độ mất tích sau lũ lụt

Hàng nghìn người Ấn Độ mất tích sau lũ lụt

ANTĐ - Giới chức miền Bắc Ấn Độ cho biết hơn 5.700 người vẫn bị cho là mất tích một tháng, sau khi khu vực này hứng chịu các trật lũ khủng khiếp do mưa lớn như trút nước. 
Nắng nóng gay gắt tại Trung Đông

Nắng nóng gay gắt tại Trung Đông

ANTĐ - Các quốc gia tại Trung Đông đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng gay gắt trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. 
Tổng thống Indonesia xin lỗi các nước láng giềng vì cháy rừng

Tổng thống Indonesia xin lỗi các nước láng giềng vì cháy rừng

ANTĐ - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã lên tiếng xin lỗi Singapore và Malaysia, là 2 quốc gia hiện đang phải hứng chịu tình trạng khói bụi và mức độ ô nhiễm không khí kỉ lục do các đám cháy rừng hiện đang diễn ra trên đảo Sumatra. 
Quân nổi dậy Syria nhận lô vũ khí hạng nặng

Quân nổi dậy Syria nhận lô vũ khí hạng nặng

ANTĐ - Quân nổi dậy Syria ngày 21-6 cho biết, lực lượng này vừa nhận được lô vũ khí hạng nặng trong đó có các tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không từ “các nước anh em ủng hộ cuộc cách mạng của người dân Syria”. 
Tuyết rơi giữa mùa hè ở Anh

Tuyết rơi giữa mùa hè ở Anh

ANTĐ - Mặc dù đã là mùa hè, nhưng người dân ở nhiều khu vực nước Anh rất ngạc nhiên khi tỉnh dậy thấy tuyết rơi như giữa mùa đông. Trong khi ở châu Âu mùa hè đã bắt đầu với tình trạng nắng nóng nhưng ở Anh lại chứng kiến hiện tượng thời tiết bất thường. 
Tứ Xuyên rung chuyển vì động đất, 47 người chết

Tứ Xuyên rung chuyển vì động đất, 47 người chết

ANTĐ - Ít nhất 47 người thiệt mạng và 600 người bị thương trong trận động đất gần 7 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sáng hôm nay, 5 năm sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại chính vùng này.
Trung Quốc dời đô khỏi Bắc Kinh?

Trung Quốc dời đô khỏi Bắc Kinh?

ANTĐ - Dư luận Trung Quốc xôn xao thông tin chính quyền có thể chuyển Thủ đô ra khỏi Bắc Kinh, nơi hứng chịu tình trạng thiếu nước, chất lượng không khí tồi tệ, hiện tượng sa mạc hóa, tắc đường và mật độ dân số cao.