- Ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy sẽ được phục chế theo kỹ thuật truyền thống
- Ngai vàng triều Nguyễn bị xâm hại: Cho thôi việc 2 bảo vệ, kiểm điểm ban giám đốc
Hàng rào bằng kính cường lực có chiều cao 1,5m và dài hơn 21m mỗi bên. Hiện nay tại khu vực di tích điện Thái Hòa cũng đã được lắp đặt hơn 10 camera giám sát.
Du khách vào tham quan điện sẽ đứng quan sát ngai vàng triều Nguyễn từ khoảng cách xa (khoảng 7 m), bảo đảm an toàn cho hiện vật.
![]() |
Ngai vàng triều Nguyễn trước lúc bị xâm hại |
Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho rằng, độ quan sát và chất lượng tham quan của du khách sau khi lắp kính sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài lắp kính cường lực, đơn vị quản lý di tích sẽ bổ sung các biển cảnh báo, cấm du khách sờ vào hiện vật, đặt cảm biến cảnh báo xâm nhập khu vực trưng bày hiện vật...
Cùng với lắp kính cường lực, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã phân luồng lại lối ra, vào tham quan tại điện Thái Hòa. Cụ thể, du khách sẽ không di chuyển theo chiều ngang nhìn ngay chính điện như cũ mà đi theo 2 lối song song giáp với chái Đông,Tây của điện Thái Hòa để ra phía hậu điện.
![]() |
Cùng với lắp hàng rào kính cường lực, khu vực điện Thái Hòa cũng phân luồng du khách theo 2 lối song song giáp với chái Đông-Tây |
Đây là lối di chuyển cho khách tham quan từng được áp dụng trước khi thực hiện trùng tu di tích điện Thái Hòa.
Trước đó, trưa 24/5/2025, Hồ Văn Phương Tâm khi tham quan điện Thái Hòa đã xâm hại gây hư hỏng bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn. Tại di tích này cũng trưng bày nhiều hiện vật quý khác, trong đó còn có Bảo vật quốc gia cặp rồng thời Thiệu Trị.