Huawei cam kết minh bạch hơn

ANTĐ - Hãng thiết bị viễn thông Trung Quốc, Huawei Technologies ngày 23-10 cam kết minh bạch hơn, đồng thời đề xuất thành lập một trung tâm an ninh mạng ở Australia nhằm loại bỏ những quan ngại về hãng. 

Huawei từng bị cấm tham gia đấu thầu ở Australia vì quan ngại an ninh. Ảnh: AFP

Ông John Lord, Chủ tịch chi nhánh Huawei tại Australia cho biết, tại trung tâm an ninh mạng đó, hãng sẽ để cho giới chức Australia “tiếp cận đầy đủ và không hạn chế” đối với mã nguồn phần mềm và các thiết bị của hãng, tương tự trung tâm mà hãng thành lập ở Anh cách đây 2 năm cho phép thử nghiệm phần mềm và phần cứng của Huawei tại Anh. Tất cả các thiết bị sử dụng trong mạng lưới viễn thông chính của Australia có thể được thử nghiệm tại trung tâm trên nhằm xóa bỏ những quan ngại về an ninh. “Huawei có nghĩa vụ minh bạch thông tin để xua tan những hiểu lầm về hãng”, ông Lord phát biểu trước Câu lạc bộ báo chí quốc gia tại Canberra, đồng thời cho rằng chính phủ các nước không có lý do gì để “sợ” Huawei. 

“Chúng tôi thành thực hy vọng rằng tại Australia, việc tranh luận về an ninh mạng không bị bóp méo như xảy ra ở Mỹ”, ông Lord nói sau khi các nghị sĩ Mỹ nghi ngờ tập đoàn có mối quan hệ thân cận với Chính phủ Trung Quốc và thiết bị của hãng có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp. 

Huawei đang tìm cách tăng doanh số bán hàng tại Australia, nơi số lượng nhân viên của hãng đã tăng từ 200 người cách đây 3 năm lên hơn 900 người hiện nay.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền Australia đã cấm Huawei tham gia đấu thầu xây dựng mạng băng thông rộng quốc gia trị giá 39 tỷ USD với lý do lo ngại an ninh. Động thái chứng minh tính an toàn sản phẩm của Huawei tại Australia được đưa ra sau một nỗ lực tương tự tại Mỹ. Theo tiết lộ của Thượng viện Mỹ, tập đoàn này đã chi số tiền lên tới 820.000USD để thực hiện vận động hành lang trong 6 tháng đầu năm 2012, so với 200.000USD một năm trước đó.    

Những nghi ngờ về việc Huawei hoạt động gián điệp một phần do nhà sáng lập của hãng là ông Nhậm Chính Phi, một cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc. Huawei đã phủ nhận có bất kỳ liên quan với quân đội Trung Quốc, đồng thời cho biết, hãng hoạt động hoàn toàn vì mục đích thương mại.