Huấn luyện viên U23 Thái Lan kiện… cư dân mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới đây HLV Worrawoot Srimaka cùng luật sư của mình đã tới văn phòng cảnh sát Chalongkrung (Thái Lan) để nộp đơn kiện về việc bị bôi nhọ trên mạng xã hội.
HLV Worrawoot Srimaka cùng đơn kiện tại trụ sở cảnh sát (Ảnh: Siam Sport)

HLV Worrawoot Srimaka cùng đơn kiện tại trụ sở cảnh sát (Ảnh: Siam Sport)

Theo Siam Sports, sau khi U23 Thái Lan thất bại tại Vòng chung kết U23 châu Á, một bộ phận cư dân mạng nước này đã có những chỉ trích thậm tệ nhắm vào HLV trưởng Worrawoot Srimaka, gây ảnh hưởng tới tên tuổi nhà cầm quân này. “Ông Worrawoot Srimaka đã nhờ luật sư chụp lại màn hình hầu hết lời bình luận không hay trên mạng xã hội làm bằng chứng giao nộp cho cảnh sát” - Siam Sport cho hay. Ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022 vừa kết thúc, Thái Lan gọi tới 9 cầu thủ từ châu Âu về góp sức, đặt mục tiêu vào tứ kết, song lại sớm phải dừng chân từ vòng bảng khi xếp hạng 3/4, sau Việt Nam và Hàn Quốc. Màn trình diễn của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka được cho là không tương xứng với kỳ vọng. Ông Worrawoot Srimaka mới đây cũng đã chủ động nộp đơn từ chức HLV trưởng U23 Thái Lan và được Liên đoàn bóng đá Thái Lan chấp thuận.

Trước đó ở giải giao hữu Dubai Cup hồi tháng 3-2022, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Worrawoot Srimaka đã thua cả 3 trận (1-2 trước Iraq; 0-1 trước Qatar; 2-4 trước Trung Quốc), xếp hạng 10/10, sau Việt Nam (hạng 9/10). Đáng nói là trước giải, ông Worrawoot Srimaka tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước cả Iraq lẫn Qatar. Và cứ sau mỗi trận thua, chiến lược gia người Thái Lan lại lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Điều này khiến ông Worrawoot Srimaka bị chỉ trích và Liên đoàn bóng đá Thái Lan buộc phải truất quyền HLV trưởng của ông tại chiến dịch SEA Games 31 sau đó 2 tháng.