Hotgirl miền Tây biến sảnh chung cư cao cấp thành nơi mua bán ma túy

ANTD.VN - Đến sảnh tòa nhà của một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội nhận gói ma túy từ hotgirl, Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 25-6, đưa Phan Thị Mạnh Khương (SN 1997, HKTT tại xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt thiếu phụ từng là hotgirl miền Tây này 13 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh trên và là đối tác của Khương, Khuất Duy Tuấn (SN 1996, trú ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 4 năm tù… Tại tòa, trong khi đồng bọn bị áp dụng biện pháp giam giữ thì bị cáo Khương được tại ngoại, do đang mang thai.

Trước đó, tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, tối 2-12-2017, tại khu vực cửa khẩu Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lực lượng phòng chống ma túy của CATP Hà Nội bắt quả tang Khuất Duy Tuấn cất giấu hơn 9,9 gram ma túy (ketamine) trong người. Bị bắt, Tuấn khai số ma túy đó vừa được đối tượng mua của Phan Thị Mạnh Khương.

Phan Thị Mạnh Khương và đồng phạm tại phiên tòa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khương, tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp ở phường Mai Động (Hai Bà Trưng, Hà Nội), lực lượng công an thu giữ của Khương 2 túi nilon, bên trong đựng hơn 154 gram Ketamine cùng 2 cân tiểu ly dính ma túy.

Tại giai đoạn điều tra, Tuấn và Khương thừa nhận tối 2-12-2017, cặp đôi này hẹn nhau mua bán hơn 9,9 gram ma túy, tại sảnh Park 5 khu đô thị này. Sau đó, Khương và Tuấn đã giao dịch trót lọt lượng hàng hóa quốc cấm này. Thế nhưng khi Tuấn đi đến cửa khẩu Vân Đồn thì bị phát hiện bắt giữ.

Về số ma túy bán cho Tuấn cũng như số ma túy bị thu giữ tại căn hộ ở khu đô thị, Khương khai trước đó, đối tượng được người tên Nam, ở TP HCM (không rõ lai lịch) gọi điện bảo tìm mối hàng tiêu thụ ma túy. Nhận lời bán lẻ Ketamine tại chung cư cao cấp, Khương được Nam gửi ma túy từ TP HCM ra Hà Nội theo đường chuyển phát nhanh.

Cũng theo lời khai của hotgirl miền Tây, đây là lần đầu tiên đối tượng mua bán ma túy. Tiền vốn buôn chất gây nghiện, đối tượng cũng không phải đầu tư vì người tên Nam giao hẹn khi nào bán hết hàng quốc cấm mới phải thanh toán tiền.

Quá trình xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án Hà Nội nhận thấy lời khai của các bị cáo phù hợp nhau và cũng phù hợp với kết quả điều tra. Do đó, sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án nêu trên.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các đối tượng buôn ma túy biến khu đô cao cấp thành nơi giao dịch thứ hàng hóa chết người. Bởi lẽ cuối tháng 9-2017, TAND TP Hà Nội cũng từng áp dụng án tử hình đối với một nữ bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ở vụ án đó, “nữ quái” buôn bán ma túy còn luôn “thủ” cả súng đạn quân dụng và súng đạn tự chế trong căn hộ. Và đáng nói là các đối tượng trong vụ án này cũng biến khu đô thị  cao cấp làm nơi giao dịch ma túy nhằm “che mắt” lực lượng công an.