Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Hotboy trường Quang Trung: Ba lần dự giải, mơ một lần thăng hoa

ANTD.VN - Cú hattrick của tiền đạo số 10 Đỗ Minh Hiếu ở lượt trận thứ hai không chỉ giúp THPT Quang Trung có trọn vẹn 3 điểm, mà còn giúp đại diện đến từ quận Đống Đa nuôi tham vọng lọt vào vòng hai.

Trận ra quân, THPT Quang Trung (Đống Đa) bất ngờ để thua THPT Cầu Giấy 0-1. Dù tấn công không ít, nhưng các chân sút của đội bóng tới từ quận Đống Đa không tài nào chọc thủng được mành lưới đối phương. Việc trắng tay ở trận mở màn giáng một đòn đau vào tham vọng của họ ở mùa này.

Đỗ Minh Hiếu tại giải bóng đá học sinh mùa 2016 và 2017

Thất bại ấy đẩy THPT Quang Trung vào chân tường. Họ buộc phải thắng hai trận còn lại mới có hy vọng đi tiếp. Và trong hoàn cảnh khó khăn nhất, một người hùng đã xuất hiện.

Không ai khác, đó chính là tiền đạo Đỗ Minh Hiếu, người từng ghi tới 9 bàn cho đội tuyển trường mình ở mùa trước. Trong trận đấu thứ hai gặp THPT Thượng Cát, một mình cầu thủ mang áo số 10 này đã ghi một hattrick, để mang về chiến thắng 3-1 cho THPT Quang Trung.

Đối với Hiếu, ghi bàn ở giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ không phải điều gì mới mẻ, nhưng chàng "hotboy" này rất hạnh phúc bởi những bàn thắng của mình đã đến vào thời điểm mà đội bóng cần nhất.

"Đó là những bàn thắng giải tỏa tâm lý cho em rất nhiều, nhất là sau khi em đã không thể ghi bàn ở trận ra quân. Ghi bàn ở giải đấu này là một điều gì đó thật đặc biệt với em. Mùa trước, em đã ghi được 9 bàn và đó là một kỷ niệm đẹp. Và lúc này, em muốn cải thiện thành tích đó để đóng góp cho toàn đội. Thành tích chung của cả đội là điều quan trọng nhất", Minh Hiếu chia sẻ.

Đỗ Minh Hiếu (trái) đã tìm thấy duyên ghi bàn ở mùa giải năm nay

Dù có tên giống và cũng đeo áo số 10 giống Vũ Minh Hiếu của CLB Công an Hà Nội ngày nào, nhưng thần tượng của Đỗ Minh Hiếu lại là một ngôi sao khác, và cũng không liên quan lắm đến vị trí mà cầu thủ này đang chơi: tiền vệ Xavi. Minh Hiếu thích lối chơi đậm chất kỹ thuật của Xavi, và cũng học hỏi được nhiều để áp dụng trên sân, sau mỗi lần xem cựu sao của Barca thi đấu. 

"Em thích lối chơi của Xavi và em cũng thích ghi nhiều bàn thắng nữa. Mục tiêu của em ở trận tới là tiếp tục ghi bàn để giúp đội có cơ hội vào vòng 1/16. Năm nay đội hình của THPT Quang Trung chỉ còn 3 người so với mùa trước, hơn nữa giải ngày càng khắc nghiệt, nên đội em sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng, sau đó tính tiếp", Minh Hiếu chốt lại.

Trận tới, THPT Quang Trung của Minh Hiếu sẽ có trận quyết đấu với THPT Trí Đức vào 9h sáng ngày Chủ nhật, 28-10, trên SVĐ Tây Hồ.

ảnh 1