"Hotboy 8X" trộm xe ô tô rồi chở bạn gái đi chơi

ANTD.VN - Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT -CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đại Bắc (SN 1989, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h45, ngày 3-1-2019, chị Nguyễn H (trú tại phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đỗ xe ô tô Ford Fiesta BKS 30A-376.47 tại trước lối xuống hầm của tòa nhà chung cư Shapphire ở phố Chính Kinh, theo hướng dẫn của bảo vệ. Chị H bỏ lại chìa khóa của xe trên ghế phụ để bảo vệ sắp xếp vị trí đỗ và đánh xe vào.

Đến khoảng 1h40, ngày 4-1, Hoàng Đại Bắc (SN 1989, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) đi xe máy Honda không lắp BKS gửi tại hầm chung cư này.

Đối tượng Hoàng Đại Bắc

Sau khi gửi xe, Bắc đi bộ lên sảnh trước chung cư, đến gần vị trí chiếc xe ô tô của chị H. Do chìa khóa từ vẫn để trong xe, nên Bắc mở được cửa và đèn xe bật sáng. Lúc này, Bắc đóng lại cửa xe, đi bộ ra khu vực khác để tránh bị phát hiện. Lợi dụng lúc vắng người, Bắc quay lại mở cửa xe ôtô và điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Gã thanh niên bảnh bao lái chiếc xe trộm được đến gửi tại bãi trông giữ phương tiện ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi gửi xe ô tô, Bắc quay lại hầm chung cư Shapphire để lấy chiếc xe máy sử dụng đi trộm cắp tài sản trước đó.

Trưa ngày hôm sau, Bắc đi xe máy quay lại nơi gửi chiếc xe ô tô và yêu cầu bảo vệ rửa xe ô tô. Do không đủ tiền trả phí trông, rửa xe, Bắc đã gặp bảo vệ xin để lại số điện thoại cùng chiếc xe máy làm tin, hẹn sẽ đến lấy xe máy và thanh toán tiền sau.

Thỏa thuận xong, Bắc lấy xe ô tô và hẹn gặp bạn gái. Để "lấy le" với cô gái, nam thanh niên đã lái chiếc xe ô tô vừa trộm được đưa bạn gái đi chơi.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9-1, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã phối hợp CAH Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đến nơi ở của Hoàng Đại Bắc để triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.

Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng lập tức bỏ chạy. Tại trước nơi ở của Bắc, Cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe ô tô của chị H bị đánh cắp trước đó. Kiểm tra trong xe, phát hiện có chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác mang tên Hoàng Đại Bắc.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đại Bắc về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời ra Quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Đại Bắc.

Đến ngày 9-4, Bắc đã bị CAQ Thanh Xuân bắt giữ khi về nhà tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.