Hốt hoảng phát hiện xác nữ giới chết lõa thể, có vết đâm trên người

ANTĐ - Vào rừng tràm kiếm củi, một người dân hoảng hốt phát hiện xác một cô gái tử vong trong tình trạng lõa thể, với những vết đâm trên người.

Chiều 18-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CATP HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại khu vực rừng tràm, nằm trên đường kênh liên vùng (tổ 4, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để phong tỏa khu vực, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một cô gái.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h15 sáng 18-12, trong lúc vào rừng tràm kiếm củi, một người dân hốt hoảng phát hiện một cô gái (ngoài 20 tuổi) tử vong trong tình trạng lõa thể, trên người có vết đâm và thi thể cũng trong giai đoạn trương phình, tím tái.

Hốt hoảng phát hiện xác nữ giới chết lõa thể, có vết đâm trên người ảnh 1
Rừng tràm nơi xảy ra vụ phát hiện cô gái chết trong tình trạng lõa thể, có vết đâm trên người

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc lên lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.

Hốt hoảng phát hiện xác nữ giới chết lõa thể, có vết đâm trên người ảnh 2
Người dân đứng kín hiện trường để dõi theo vụ việc


Ghi nhận tại hiện trường vị trí nơi xảy ra vụ phát hiện cô gái bị sát hại khá vắng vẻ, nằm trong khu vực rừng tràm và cách đường khoảng 20 mét. Hàng trăm người dân túa đến hiện trường để xem lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Đến 14h30, xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết, đồng thời xác định danh tính nạn nhân xấu số.

Thi thể nạn nhân được chuyển đi.