Hot girl bình luận World Cup: Có đã mắt nhưng chưa đã tai

ANTD.VN - Cư dân mạng không tiếc "gạch đá", kèm những mỉa mai, thậm chí miệt thị nhắm vào các nữ khách mời tham gia chương trình bình luận World Cup 2018 của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Điểm mới trong các chương trình bình luận World Cup của VTV năm nay là sự xuất hiện của những nữ khách mời. 32 cô gái trẻ trung, xinh đẹp, được biết đến khá rộng rãi trên mạng xã hội, đại diện cho 32 đội bóng tham gia World Cup được mời để cùng bình luận chuyên môn với các chuyên gia bóng đá, dưới sự dẫn dắt của biên tập viên nhà đài.

Việc có thêm một "bóng hồng" ngồi vào bình luận được xem là điểm nhấn tích cực làm thay đổi quan điểm "bóng đá chỉ dành cho đàn ông". Vậy nhưng, thay vì được khán giả đón nhận, dàn hot girl xinh đẹp này lại nhận vô số “gạch đá” bởi những câu bình luận ngô nghê, nhạt nhẽo, thể hiện sự kém hiểu biết về bóng đá.

32 hot girl được mời tham dự để tăng sự tươi tắn, tính giải trí cho chương trình bình luận World Cup 2018

Có thể dẫn ra như trường hợp nữ khách mời C.D.A tham gia bình luận trận Brazil - Thụy Sỹ đã hồn nhiên trả lời rằng mình hâm mộ Brazil từ năm 2000 khi đang học cấp 1 (thời điểm đó cô nàng sinh năm 1995 này mới 5 tuổi) và "cả gan" xếp Pele (giải nghệ năm 1977) cùng thế hệ với những Ronaldo, Ronaldinho của đầu thế kỷ 21.

Một hot girl khác bị "ném đá" thậm tệ là Đ.N với phát ngôn: "Em thích Salah (đội tuyển Ai Cập), mong anh ra sân và em mong... Uruguay thắng vì đội hình Uruguay đỉnh hơn". Câu bình luận này của Đ.N khiến cả người dẫn chương trình và khách mời chuyên gia cũng "đứng hình" vì không biết nói gì tiếp theo.

"Tôi đang nghe cái gì đây? Cảm giác khán giả bị coi thường!" - một chuyên gia thể thao đã thốt lên như vậy trên trang facebook cá nhân khi bất đắc dĩ phải nghe những bình luận ngô nghê, kém duyên từ nữ khách mời được "gắn mác" là người hâm mộ bóng đá. 

Thực tế, ngay sau trận đấu mở màn World Cup, những chê bai, chỉ trích các nữ khách mời xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí cư dân mạng còn chế những bức hình có lời bình luận ngô nghê của nữ khách mời để giễu cợt và được truyền tay rộng rãi.

Nhưng không ít lần, nữ khách mời khiến chuyên gia cũng phải "đứng hình" vì bình luận lan man, nằm ngoài trọng tâm câu hỏi chuyên môn

Có thể thấy việc đưa hot girl lên sóng đã phần nào mang lại sự tươi tắn cho chương trình nhưng tới nay ý tưởng này mới đáp ứng được yếu tố thị giác chứ chưa khiến khán giả hài lòng. Bởi, đối tượng phục vụ của chương trình bình luận World Cup chủ yếu là những người hâm mộ bóng đá, vì vậy, yếu tố chuyên môn cần phải đặt lên hàng đầu. Nhưng sự kém cỏi về kiến thức bóng đá của nữ khách mời đã tạo cảm giác khó chịu, ức chế cho người nghe.

Những nữ khách mời không đáng trách, thậm chí đáng thương khi họ phần vì được nhà đài mời, phần cũng muốn được lên sóng truyền hình quốc gia nên đã buộc phải phát biểu về lĩnh vực mình kém hiểu biết, vô hình trung trở thành trò cười cho người xem trong một số trường hợp. 

Cần phải khẳng định, khán giả truyền hình không kỳ thị nữ giới xuất hiện trong các chương trình bình luận bóng đá, thậm chí rất mong muốn có những hot girl am hiểu về bóng đá cùng tham gia bình luận với các nam khách mời. Cũng vì thế mà nhiều khán giả kiến nghị nhà đài hãy mời những nữ vận động viên, hay các nữ tuyển thủ bóng đá của Việt Nam. Trong số họ, cũng không ít người là hoa khôi, vừa xinh đẹp lại am hiểu bóng đá như cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm hay Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Dẫn chứng là trong chương trình bình luận World Cup 2018 tối 19-6, khi VTV mời một nữ vận động viên khiêu vũ thể thao tham gia bình luận đã tạo hiệu ứng tích cực, bởi ngoài vẻ xinh đẹp, nữ khách mời còn thể hiện được hiểu biết, đưa ra những bình luận khá chuyên sâu làm hài lòng đa số người nghe.

Tín hiệu tích cực đó có thể là cơ sở để nhà đài cân nhắc hơn khi lựa chọn nữ khách mời, để vừa làm chương trình thêm tươi tắn lại vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn, làm hài lòng người xem.

Hot girl tham gia trò chơi vận động dự đoán tỷ số, tại sao không?

Với những hot girl khách mời, thay vì "ép" họ phải thể hiện sự kém hiểu biết về bóng đá, hãy để họ làm theo đúng khả năng, sở trường như tham gia một trò chơi vận động chẳng hạn, ở đó, mỗi người vẫn được đại diện cho đội bóng mình yêu thích, thi đấu với một đại diện cho đội bóng khác, người chơi thể hiện quyết tâm chiến thắng của đội bóng mình yêu thích để chiến thắng đại diện đội bóng đối phương trước giờ bóng lăn. Kết quả của trò chơi có thể xem như phần dự đoán tỷ số của 2 người chơi - khách mời.