ANTĐ - Ngày 14-11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2013 (từ ngày 10-11 đến 10-12) với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.
ANTĐ - Ngày 12-11, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị về việc 1 trẻ nam (3 tháng tuổi, ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy những người có chế độ ăn thúc đẩy viêm – ví dụ chế độ ăn nhiều đường và chất béo bão hòa – tăng nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, bao gồm cả ung thư đường tiêu hóa.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu xem xét 609 trường hợp tử vong do ung thư vú và phát hiện ra khoảng một nửa trong số này dưới 50 tuổi, và hầu hết những phụ nữ này chưa bao giờ đi chụp X quang tuyến vú.
ANTĐ - Uống 28 ly cà phê mỗi tuần làm tăng 2 lần nguy cơ tử vong sớm ở những người trẻ tuổi. Đây là phát hiện từ một nghiên cứu quy mô lớn về lối sống của Mỹ với 43.727 người tuổi từ 20 đến 87. Những người tham gia uống nhiều cà phê cũng có khả năng hút thuốc, và có vấn đề về tim và phổi.
ANTĐ - Trong một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học trường Y tế công cộng thuộc Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, những người uống từ 2-4 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tự tử tới 50%.
ANTĐ - Sáng 22-7, GS. TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chủ nhiệm Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại BV Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) để làm rõ nguyên nhân vụ 3 cháu bé sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B.
ANTĐ - Ngày 10-7, Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, bé Lê Phan Q.N (4 tuổi, trú ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) đã tử vong từ chiều 9/7 do sốt xuất huyết.
ANTĐ - Ngày 26-6, nhà chức trách Malaysia cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do khói mù từ các đám cháy rừng tại đảo Sumatra của Indonesia gây ô nhiễm không khí nặng nề cho cả Malaysia và Singapore.
ANTĐ - Căn cứ trên các kết quả kiểm tra và kiểm định, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định loại vaccine “5 trong 1” Quinvaxem đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế sẽ có báo cáo chính thức gửi Thủ tướng Chính phủ và đề nghị được sử dụng lại vaccine này vào chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) trong thời gian tới, sau gần 3 tháng tạm đình chỉ.
ANTĐ - Sáng qua, 15-6, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hà Nội đã tổ chức mit tinh Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu đến từ các nước ASEAN, các tổ chức quốc tế, các đơn vị và quần chúng nhân dân Thủ đô.
ANTĐ - Cuối tuần qua, Bộ Y tế bất ngờ ra công văn khẩn yêu cầu ngừng sử dụng vaccine “5 trong 1” Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR). Bất ngờ vì hơn nửa năm qua, loại vaccine này có liên quan đến hàng chục ca tử vong sau tiêm nhưng Bộ Y tế vẫn khẳng định vaccine an toàn. Mặt khác, quyết định này được đưa ra khá đột ngột khi bản thân Bộ Y tế chưa chuẩn bị được các phương án thay thế.
ANTĐ - Ngày 9-4, Sở Y tế Đồng Tháp thông tin chính thức có 1 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Duy Hoàng Huy, sinh ngày 22-11-2009, trú tại cụm dân cư ấp 1, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
ANTĐ - Dịch cúm gia cầm mới đang bùng phát tại Trung Quốc, cơ quan y tế Thượng Hải vừa xác nhận thêm hai trường hợp tử vong do nhiễm virus H7N9, nâng tổng số nạn nhân lên 5 người.
ANTĐ - Sam là loài cá cảnh có độc tố rất cao, gây nguy hiểm cho con người. Nhưng vẻ đẹp trời cho của chúng đã khiến người chơi mê tít, bỏ tiền ra mang về nuôi.
ANTĐ - Ngày 19-2, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành và các cơ sở trực thuộc rà soát, kiểm tra xác định nguồn gốc của nguyên liệu Dextromethorphan kinh doanh, sử dụng trong sản xuất thuốc.
ANTĐ - Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì ngày 27-11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) dịp tết, ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm nhóm hoa quả, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu.
ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 2 loại bệnh nguy hiểm chưa từng xuất hiện hoặc rất hiếm gặp trên thế giới nhưng đã được ghi nhận tại nước ta. Tính rộng hơn trong 10 năm qua, số loại bệnh mới nổi ở Việt Nam được ghi nhận nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trong khu vực.