Hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy

(ANTĐ) - Cơ quan phòng chống ma túy Philippines (PDEA) đang giữ một kỷ vật đặc biệt trên sân bóng rổ trong trụ sở ở Manila. Đó là một chiếc xe BMW màu bạc từng thuộc về Antonio Kcomt, một tay buôn cocaine và thuốc gây nghiện nổi tiếng người Canada gốc Trung Quốc.

Hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy

(ANTĐ) - Cơ quan phòng chống ma túy Philippines (PDEA) đang giữ một kỷ vật đặc biệt trên sân bóng rổ trong trụ sở ở Manila. Đó là một chiếc xe BMW màu bạc từng thuộc về Antonio Kcomt, một tay buôn cocaine và thuốc gây nghiện nổi tiếng người Canada gốc Trung Quốc.

Tháng 8-2009, Kcomt bỏ chạy trên chiếc xe này trong thành phố Quezon và đã bị các nhân viên PDEA bắn hạ sau một cuộc rượt đuổi. Cơ quan này đã giữ lại chiếc BMW thủng lỗ chỗ vết đạn bắn để tự nhắc nhở rằng những chiến công như vậy có thể giành được mặc dù hiện nay cơ quan đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhân lực và cả tình trạng tội phạm liên quan đến ma túy đang gia tăng mạnh ở đất nước này.

PDEA hiện đang có khoảng 600 nhân viên, nhưng theo ước tính thì cơ quan này phải cần số lượng nhân viên gấp 3 lần như vậy để có thể đương đầu với cuộc chiến buôn lậu ma túy ở Philippines, khoảng 300-400 tỷ peso  (6-8 tỷ USD) mỗi năm. Trong những năm gần đây,   Philippines đã trở thành một trung tâm khu vực của các tập đoàn ma túy đến từ Hồng kông, Ma Cao, Đài Loan và một số tỉnh phía Nam của Trung Quốc.

Philippines cũng là nơi sản xuất loại thuốc gây nghiện nổi tiếng khắp Đông Nam Á có tên là Shabu và là điểm trung chuyển chính các loại ma túy như heroin, cocaine và cần sa từ các nước khác trong khu vực. Sở dĩ như vậy là vì vị trí và cấu tạo địa lý của quốc gia này. Philippines là một quần đảo gồm 7.100 đảo nhỏ, có những tuyến đường thương mại nối liền với Đông Nam Á và Trung Quốc. Bên cạnh đó, những yếu tố chủ quan như nạn tham nhũng, thiếu khả năng kiểm soát biên giới... cũng làm cho tình trạng buôn bán ma túy ở quốc gia này trở nên trầm trọng hơn.

Nạn tham nhũng trong các lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật khiến cho cuộc chiến chống ma túy ở Philippines gặp rất nhiều khó khăn. Louis từng là một người nghiện Shabu và là tay buôn ma túy ở thành phố Malolos cho biết, những đối tượng bán ma túy người Philippines được những quan chức chính trị, quan chức cảnh sát và cả những quan tòa tham nhũng bảo vệ.

Bản thân Louis cũng có một “người bảo vệ” trong đồn cảnh sát. Tham nhũng cũng khiến cho tội phạm liên quan đến ma túy gia tăng mạnh hơn. Cũng đã có một số quan chức chính trị cao cấp ở Philippines bị lôi kéo vào các hoạt động ma túy. Tháng 2-2009, ông Le Peng Wee, một Bộ trưởng dưới thời cựu Tổng thống Joseph Estrada, đã bị kết án 20 năm tù vì buôn bán ma túy. Trước đó một tháng, Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines Panfilo Lacson đã bỏ chạy sang Hồng kông ngay sau khi lệnh bắt giữ ông này được ban do có quan hệ với các ông trùm ma túy nước ngoài.

Cảnh sát khám phá một vụ mua bán ma túy
Cảnh sát  khám phá một vụ mua bán ma túy

Theo thông tin từ PDEA, bên cạnh 200 băng nhóm ma túy nội địa còn có 7 tập đoàn ma túy quốc tế lớn đang hoạt động mạnh ở quốc gia này, trong đó có một số tổ chức ma túy của Trung Quốc. Ở Philippines, loại thuốc gây nghiện Shabu thường được sản xuất trong các phòng pha chế nhỏ, có khả năng chiết xuất được 3 kg mỗi ngày.

Trong những năm qua, Shabu được chuyển lậu sang Trung Quốc với số lượng lớn. Năm 2006, PDEA bắt đầu hợp tác với Ủy ban kiểm soát ma túy của Trung Quốc nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán Shabu vào Trung Quốc. Người đứng đầu PDEA, ông Santiago, cho biết, lực lượng của ông gần như không có khả năng kiểm soát được nạn vận chuyển, buôn bán Shabu vào Trung Quốc, một phần vì lực lượng này không có đủ các nguồn lực để tuần tra kiểm soát các tuyến đường biển, trong khi đó các tập đoàn ma túy lại triệt để lợi dụng điểm yếu này.

Tuy nhiên, ông Santiago cũng cho biết thêm, việc hợp tác với phía Trung Quốc cũng rất phức tạp. Phía Trung Quốc thường không cho phép các quan chức PDEA được thẩm vấn những người Philippines đang bị giam giữ trong các nhà giam Trung Quốc. Các tổ chức tội phạm Philippines thường có quan hệ với bọn tội phạm Trung Quốc vì chúng coi đây là một thị trường ma túy lớn nhất trong khu vực.

Tháng 12-2009, phía Trung Quốc đã báo cho các lực lượng Philippines biết về một chuyến tàu chở 2 tấn cocaine có giá thị trường 350 triệu USD đang trên đường qua vùng biển Philippines vào Trung Quốc.

Mặc dù bọn tội phạm đã đánh đắm phần lớn lượng hàng nhưng lực lượng PDEA vẫn bắt giữ được 300 kg cocaine trên tàu. Bên cạnh hợp tác ngăn chặn vận chuyển ma túy bằng đường biển, Philippines và Trung Quốc còn hợp tác giải quyết gần 200 người Philippines hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tội buôn bán, vận chuyển ma túy, trong đó có 66 đối tượng phải đối mặt với án tử hình. PDEA cho biết, những đối tượng phạm tội ma túy thường xuất thân từ những gia đình nghèo và bị các tổ chức ma túy dụ dỗ, lừa gạt.

Hiếu Trung

(Theo Thời báo châu Á)