Hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa Hội nhà báo Hà Nội và Hàn Quốc

ANTD.VN - Sáng 24-7-2019, đoàn công tác Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc đã tới thăm và có buổi giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, cùng đại diện một số cơ quan báo chí Thủ đô.

Nối tiếp chuyến công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tại Hàn Quốc vào năm 2018, chuyến thăm lần này của Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc tại Hà Nội là hoạt động nhằm thắt chặt tình cảm, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa hai bên.

Đại diện Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc trao đổi thông tin nghiệp vụ

Bày tỏ vui mừng khi được gặp lại những đồng nghiệp thân tình, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, Hà Nội hiện có hơn 1.000 hội viên, đang công tác tại 18 cơ quan báo chí, với nhiều loại hình đa dạng như truyền hình, phát thanh, báo tin, báo điện tử...

Và cũng như báo chí Hàn Quốc, báo chí Hà Nội đang gặp vấn đề về cạnh tranh thông tin, đặc biệt là cạnh tranh với mạng xã hội.

Ông Tô Quang Phán đánh giá chuyến đi năm 2018 giúp đoàn báo chí Hà Nội biết được nhiều thông tin bổ ích, học tập được rất nhiều từ các đồng nghiệp Hàn Quốc về đầu tư công nghệ, quản trị điều hành trong bối cảnh báo chí đang có cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Trao quà lưu niệm và chụp ảnh lưu niệm giữa hai hội nhà báo

Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc - ông Jung Kyu-sung bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của các đồng nghiệp tại Hà Nội, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi những thông tin bổ ích, vì sự phát triển chung.

Có mặt trong đoàn công tác, ông Woo Jong-soon - Chủ tịch Tập đoàn Asia Today, cho biết Asia Today là tờ báo có lượng người theo dõi cao thứ tư ở Hàn Quốc. Hiện báo có đội ngũ phóng viên đặc phái, phóng viên thường trú ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Trung Quốc và cả Việt Nam, cung cấp thông tin nóng hổi trên toàn thế giới với ba ngôn ngữ Hàn Quốc, Trung Quốc và tiếng Anh.

"Với tinh thần "viết thẳng, viết đúng sự thật", Asian Today đang nỗ lực để đưa tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất, không chỉ dừng ở tin tức thời sự trong nước mà còn với các vấn đề tin tức nóng hổi trên toàn thế giới", Chủ tịch Tập đoàn Asia Today nói.

Các thành viên đoàn công tác Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ, trao đổi thú vị về kinh nghiệm thực tế trong quản trị, phát triển các loại hình báo chí, những cách làm báo hay cũng như biện pháp thích ứng với cuộc cạnh tranh thông tin ngày càng khốc liệt trong thời kỳ bùng nổ của mạng xã hội. 

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Hội Nhà báo trung ương Hàn Quốc tới thăm và tham quan mô hình hoạt động của Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội.