Hợp đồng hôn nhân có từ 2.500 năm trước

ANTĐ - Các nhà khoa học tại Viện Đông phương thuộc Đại học Chicago (Mỹ) mới đây đã trưng bày văn bản thỏa thuận tiền hôn nhân có tuổi thọ gần 2.500 năm của Ai Cập. 
Hợp đồng hôn nhân có từ 2.500 năm trước ảnh 1

Theo nội dung thỏa thuận, sau khi ly hôn người phụ nữ sẽ được chu cấp tiền và 36 túi ngũ cốc hàng năm cho tới khi chết. Mặc dù thời Ai Cập cổ đại, đàn ông có thể lấy nhiều vợ nhưng khi chia tay họ phải tuân theo những cam kết đã ký trong thỏa thuận.

 Chẳng hạn, người chồng phải trả lại cho vợ cũ những tài sản riêng của cô ta và người vợ trả 30 đồng bạc để hợp đồng tiền hôn nhân có hiệu lực. Ngoài ra, phụ nữ cũng có quyền sở hữu, quản lý và bán tài sản cá nhân, bao gồm nô lệ và gia súc.

“Bản thỏa thuận này khiến nhiều người bất ngờ vì không nghĩ rằng thời Ai Cập cổ đại, phụ nữ có quyền bình đẳng đến vậy”, Tiến sĩ Emily Teeter, một nhà nghiên cứu về Ai Cập cho hay.