Họp báo thông tin chính thức về vụ giết hại dã man 4 người ở Nghệ An

ANTĐ - Chiều ngày 22-7, tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì buổi họp báo về vụ án giết 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, xảy ra vào ngày 2-7 vừa qua. 

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin chính thức tại Công an tỉnh Nghệ An chiều ngày 22-7 

Đến tham dự buổi họp báo còn có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền Viện trưởng Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An.

Nội dung sự việc xảy ra vào khoảng 18h15 phút ngày 2-7, Công an huyện Tương Dương nhận được tin báo từ Đồn Biên phòng Tam Hợp thông báo về việc vào khoảng 15h chiều ngày 2-7, hai cha con anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên trú tại bản Phồng đi đánh cá tại bờ khe Cành Tạ thì nhìn thấy chị Lê Thị Yến (25 tuổi) cháu Chung (8 tháng tuổi – con chị Yến) và bà Viêng Thị Dương (75 tuổi – mẹ anh Thọ)  nằm chết bên bờ suối. Sau đó, anh Hoài chạy lên lán trại của gia đình anh Lo Văn Thọ (30 tuổi – chồng chị Yến) thì nhìn thấy anh Thọ nằm chết ở đây.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu- Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp báo

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường phối hợp với Đồn Biên phòng xã Tam Hợp và công an xã Tam Hợp để bảo vệ hiện trường. Đồng thời đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo trực tiếp đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công An Nghệ An tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.
Họp báo thông tin chính thức về vụ giết hại dã man 4 người ở Nghệ An ảnh 3Hiện trường vụ trọng án


Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường xác định hung thủ đã dùng dao giết chết anh Lo Văn Thọ, bà Viêng Thị Dương, chị Lê Thị Yến và cháu Lo Việt Chung trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn gây án thể hiện thể hiện tính chất côn đồ, dã man gây hoang mang lo lắng trong nhân dân nên Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án mang bí số “G175”, khởi tố vụ án “Giết người”. Qua đó huy động trên 60 cán bộ chiến sỹ có nhiều kinh nghiệm vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến 18h ngày 19-7, ban chuyên án điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng gây án là Vi Văn Hai (SN 1995 - còn có tên gọi là Vi Văn Mằn) trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp.
Qua quá trình đấu tranh Hai khai nhận: Khoảng 12h30 phút trưa ngày 2-7, Hai đến vườn nhà ông Vi Văn Đoàn gần với lán trại của gia đình anh Thọ hái chanh. Anh Thọ nhìn thấy đã hỏi sao Hai lại hái trộm chanh?.

Lúc này, Hai trả lời là em xin rồi và Hai vào lán của anh Thọ xin muối để ăn chanh. Lúc này bà Dương đi ra suối để tắm, chị Yến bế cháu Chung sang lán trại nhà người khác chơi.

Giữa Hai và anh Thọ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hai vào lán trại của anh Thọ lấy dao chém một nhát vào lưng anh Thọ. Anh Thọ bỏ chạy rơi từ sàn nhà xuống, Hai tiếp tục lao theo chém anh Thọ. Sau khi gây án, chị Yến nhìn thấy nên bồng con bỏ chạy ra phía sau bờ suối. Thấy vậy, Hai đuổi theo chị Yến, gặp bà Dương, Hai dùng dao cắt ngang cổ bà Dương.

Sau đó, Hai tiếp tục đuối theo và chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai dùng dao cắt cổ chị Yến rồi tiếp tục cắt cổ cháu Chung. Sau khi gây án, Hai quay lại lán trại của anh Thọ lấy áo và lấy chanh hái được. Hai lấy máy lửa trong lán để đốt lán nhưng không cháy nên bỏ về lán trại của mình ở C5, Dọt Dẹt thuộc bản Phồng cách nơi xảy ra vụ án 15 phút đi bộ. Trên đường đi Hai vứt con dao gây án vào rừng.

Trong suốt 17 ngày điều tra truy tìm hung thủ gây án, các đồng chí công an gặp rất nhiều khó khăn. Khu vực xảy ra vụ án nằm ở vùng biên giới với nước Lào ít người qua lại, đường đi khó khăn và nhất là tiếng người Tày Poọng rất khó nghe. Các đồng chí công an đã phải huy động rất nhiều nguồn của người dân để thu thập thông tin về vụ án. Đến 10h ngày 21-7 lực lượng công an đã thu giữ được con dao mà Vi Văn Hai dùng để gây án ở khe nước can, cách hiện trường vụ án khoảng 500 mét.
Họp báo thông tin chính thức về vụ giết hại dã man 4 người ở Nghệ An ảnh 4Nghi can Vi Văn Hai

Hiện nay Vi Văn Hai đã hoàn toàn nhận tội, Công an tỉnh Nghệ An có đủ cơ sở kết luận Vi Văn Hai là đối tượng thực hiện hành vi giết 4 người xảy ra ngày 2-7 tại C5 Cành Tạ, bản Phồng, xã Tam Hợp. Động cơ, mục đích gây án là do mâu thuẫn bột phát.

Sau khi đối tượng Vi Văn Hai bị bắt, có thông tin cho rằng nhờ vào vỏ chanh mà các đồng chí
công an phá được án là hoàn toàn không có. Và thông tin chị Yến có mối quan hệ tình ái với Hai không nằm trong phạm vi điều tra của cơ quan công an.

Đối tượng Vi Văn Hai bị bắt tại bản Phồng, huyện Tương Dương. Sau khi gây án, Hai ở tại bản làm ăn chứ không bỏ trốn. Sau khi thu thập được hung khí gây án, ngày 22-7 cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Hai 4 tháng để điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để nhanh chóng đưa vụ án ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Cũng trong buổi họp báo, Bộ Công an đã trao thưởng cho mỗi đơn vị tham gia phá án 10 triệu đồng. UBND tỉnh Nghệ An trao tặng 200 triệu đồng cho ban chuyên án và 50 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Tam Hợp. Công tỉnh Nghệ An tặng 20 triệu đồng cho các đơn vị tham gia chuyên án.