Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành"

ANTĐ - Ngày 15-7, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trưởng ban tổ chức Hội thảo dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành" ảnh 170 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, an ninh trật tự xã hội. Ảnh: Thuần Thư

Tại cuộc họp, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học quốc gia báo cáo tiến độ công việc đã triển khai thực hiện. Theo đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005/19-8-2015); Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức hội thảo cấp quốc gia: “70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Chính trị CAND, Tạp chí CAND (cơ quan thường trực) đã gửi giấy mời viết báo cáo khoa học tham gia hội thảo. Đến nay đã có gần 100 bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học; Các bài viết của lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo lão thành trong CAND…  

Quá trình chuẩn bị, Cơ quan thường trực đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị Hội thảo. Đến nay các công việc chuẩn bị đã thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo số lượng, chất lượng các báo cáo khoa học tham gia Hội thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị Hội thảo được chu đáo, đúng kế hoạch đề ra; Chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.