Hồng Vi: Hát về Bác bằng cả trái tim mình

(ANTĐ) - "Vinh quang Việt Nam"- album mới phát hành của ca sỹ trẻ Hồng Vy và cũng là album  đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thể hiện các bài hát ca ngợi Bác Hồ bằng ngôn ngữ nhạc giao hưởng, đã mang đến cho người nghe những giây phút xúc động về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ca sỹ Hồng Vy trong những ngày tháng 5 lịch sử này.

Hồng Vi: Hát về Bác bằng cả trái tim mình

(ANTĐ) - "Vinh quang Việt Nam"- album mới phát hành của ca sỹ trẻ Hồng Vy và cũng là album  đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thể hiện các bài hát ca ngợi Bác Hồ bằng ngôn ngữ nhạc giao hưởng, đã mang đến cho người nghe những giây phút xúc động về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ca sỹ Hồng Vy trong những ngày tháng 5 lịch sử này.

PV: Giữa những ngày tháng Năm cả nước hướng đến dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, album "Vinh quang Việt Nam" của Hồng Vy muốn gửi gắm điều gì?

Ca sỹ Hồng Vy: Tôi thực hiện album này xuất phát từ niềm kính yêu vô bờ đối với Bác Hồ, vị cha già của dân tộc. Ngay sau khi thực hiện xong album "Hoa lửa và Vy", tôi và nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng đã thống nhất lên kế hoạch cho ra đời album "Vinh quang Việt Nam" vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác với mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Bác bằng tâm huyết nghề nghiệp, sự nhìn nhận nghiêm túc về nghệ thuật và cả trái tim mình.

Hát bằng cả trái tim mình
Hát bằng cả trái tim mình

PV: Tại sao Hồng Vy lại chọn cho mình ngôn ngữ nhạc giao hưởng?

Ca sỹ Hồng Vy: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, do vậy cần chọn ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng có chiều sâu tư duy để thể hiện các bài hát về Người. Thực ra ở nước ta việc thu âm dàn nhạc giao hưởng để phát trên sóng đài tiếng nói, đài truyền hình đã có rồi, nhưng chưa có ai thu để ra đĩa CD cả. Êkip làm "Vinh quang Việt Nam" đều nhận thức rất rõ khó khăn của công việc ấy. Trước khi bắt tay vào thực hiện, nhiều người cũng lo ngại rằng không có phòng thu nào chứa được mấy chục con người nhưng nhờ sự quyết tâm tôi đã thành công theo hướng đi này.

PV: 9 ca khúc về Bác trong album này đều đã được xử lý bởi giọng ca điêu luyện của các thế hệ đi trước. Hồng Vy có e ngại sẽ bị đem ra so sánh với họ không?

Ca sỹ Hồng Vy: Tôi cũng giống như họ, đều hát về Bác với lòng kính yêu ngưỡng mộ nên không e ngại gì về điều này. Tôi biết các nghệ sỹ đi trước đã thể hiện rất thành công các bài hát về Bác, mỗi người hát bằng cảm xúc riêng của mình và đều làm rung động trái tim khán giả. Tôi không thể so sánh với họ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, tôi chỉ cố gắng hát bằng cảm xúc ca ngợi tự hào của thế hệ hôm nay. Đối với người nghệ sỹ khi hát, thì điều quan trọng nhất là rung động trái tim.

PV: Nghe nói ngay sau khi thu xong album này, Hồng Vy và êkip thực hiện đã về thăm quê Bác?

Ca sĩ Hồng Vi
Ca sĩ Hồng Vi

Ca sỹ Hồng Vy: Sau 2 tháng thu âm, bắt đầu từ ngày 1-3, đến 1 giờ sáng ngày 28-4 thì album "Vinh quang Việt Nam" được hoàn thành. Ngay 10 giờ sáng hôm sau cả đoàn lên tàu về thăm quê Bác. Chuyến đi kéo dài 4 ngày này không phải để tìm kiếm nguồn cảm xúc mới lạ trong việc thể hiện các ca khúc mà cả êkip muốn đến thăm và dâng hương ở vùng quê nơi Bác đã từng sinh sống, trưởng thành để tỏ lòng kính yêu và biết ơn đối với Người.

PV: Trong thời gian tới chị sẽ vẫn đầu tư tâm huyết của mình vào dòng nhạc mà chị đã thành công trong thời gian qua?

Ca sỹ Hồng Vy: Từ nay đến năm 2009, tôi và nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng dự định thực hiện 5 dự án âm nhạc nhưng hiện tại chưa lên kế hoạch cụ thể. Cũng có thể khán giả sẽ thấy Hồng Vy chuyển sang hát một thể loại khác, không phải nhạc cách mạng mà mang hơi thở mới hơn về âm nhạc nhưng chắc chắn là phải phù hợp với mình. Còn nếu tiếp tục theo đuổi dòng nhạc cách mạng thì sẽ có cách phối khí khác.

       Bích Hậu (Thực hiện)