Hồng Vân mang “Nỏ thần” về đất Tổ

(ANTĐ) - Vở kịch lịch sử được lấy cảm hứng từ mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy dưới sự chắp bút của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh “Nỏ thần” sẽ được “bà bầu” Hồng Vân mở màn cho chuyến Bắc tiến lần này của chị cùng tập thể diễn viên Sân khấu kịch Hồng Vân vào đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch (tức ngày 12-4) tại tỉnh Phú Thọ.

Hồng Vân mang “Nỏ thần” về đất Tổ

(ANTĐ) - Vở kịch lịch sử được lấy cảm hứng từ mối tình Mỵ Châu-Trọng Thủy dưới sự chắp bút của nhà viết kịch Lê Duy Hạnh “Nỏ thần” sẽ được “bà bầu” Hồng Vân mở màn cho chuyến Bắc tiến lần này của chị cùng tập thể diễn viên Sân khấu kịch Hồng Vân vào đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 Âm lịch (tức ngày 12-4) tại tỉnh Phú Thọ.

Dưới bàn tay của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, vở kịch đã từng giành HCV Hội diễn kịch nói toàn quốc 2009 với sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như: Lan Phương, NSƯT Bảo Quốc… và được bình chọn là vở kịch hay nhất năm 2009 với nhiều chi tiết xúc động. Sau đó, “Nỏ thần” sẽ tái ngộ khán giả Thủ đô vào ngày 17-4. Cùng lưu diễn với “Nỏ thần” lần này, “bà bầu” Hồng Vân còn mang đến một bữa ăn tinh thần khác dành tặng khán giả phía Bắc với vở kịch “Mẹ và người tình”.         

Thanh Xuân