Hồng Kông: Chìm tàu chở khách xem bắn pháo hoa, 36 người chết

ANTĐ -  Chiếc tàu chở hàng trăm người vui chơi nhân dịp ngày nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc 1-10 đã va chạm với chiếc phà. Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
          Con tàu bị chìm một nửa dưới nước


Con tàu này chở nhân viên công ty Điện lực Hồng Kông và các thành viên gia đình họ tới cảng Victoria nổi tiếng của Hồng Kông để xem bắn pháo hoa nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh và lễ hội trung thu.

Nhà chức trách cho biết, đã tìm thấy 36 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Công tác cứu hộ vẫn đang tích cực được triển khai để tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị nạn lên tàu

Khoảng hơn 100 người đã được cứu sống, trong số đó có hàng chục người bị thương được chuyển tới các bệnh viện địa phương. Những nạn nhân may mắn sống sót cho biết, con tàu bị chìm nhanh chóng sau khi xảy ra va chạm. Một phụ nữ nói rằng, cô đã bị uống rất nhiều nước nhưng đã bơi được vào bờ, trong khi một người đàn ông khác nói rằng hiện ông không biết các con của mình ở đâu.

Ông Yuen Sui-see, Giám đốc điều hành công ty Điện lực Hồng Kông cho biết, con tàu chở nhân viên trong chuyến đi chơi dịp nghỉ lễ gặp tai nạn ở khu vực ngoài khơi đảo Lamma, phía Tây Nam đảo Hồng Kông. Ông này phủ nhận con tàu chở quá tải, con tàu có công suất chở hơn 200 hành khách nhưng lúc đó nó chỉ chở 121 hành khách và thủy thủ đoàn 3 người.

Những hình ảnh về vụ tai nạn được phát trên truyền hình cho thấy, con tàu đã bị chìm một nửa dưới nước. Máy bay trực thăng và các đội tàu cứu hộ, các thợ lặn đã tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Cơ quan cứu hộ cho biết, nhiều khả năng vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong con tàu. Các chướng ngại vật trên tàu đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ.