Biết ơn các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước

Biết ơn các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước

ANTĐ - Ngày 9-4 (tức 10-3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã trọng thể tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang - Quốc gia đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014

Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014

ANTĐ - Hưởng ứng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19-4 và hướng tới kỷ niệm ngày giỗ Quốc tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.
Sững sờ khi đọc di chúc của vợ

Sững sờ khi đọc di chúc của vợ

ANTĐ - Tôi lập gia đình đã được 4 năm và có một con gái. Tôi luôn tự hào về vợ mình vì cô ấy không chỉ đẹp mà còn là người giỏi làm kinh tế. Tuy vậy, cách đây hơn 1 năm, vợ tôi phát hiện mình bị ung thư buồng trứng. Hiện tại, thời gian sống của cô ấy chỉ được tính bằng tuần. 
Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng

Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng

ANTĐ - Thực hiện Đề án của Chính phủ về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, năm nay giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức và có sự tham gia của 4 địa phương: Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long, Long An. Thời gian tổ chức trong 5 ngày  từ 5-4 đến 9-4-2014 (mồng 6 đến mồng 10-3 âm lịch). 
Đặc sắc các hoạt động tại lễ hội Đền Hùng 2014

Đặc sắc các hoạt động tại lễ hội Đền Hùng 2014

ANTĐ -Hàng năm, cứ vào tháng 3 Âm lịch, người dân lại đổ về Phú Thọ để dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương.
Phá thiết bị chống trộm, lấy cắp tài sản

Phá thiết bị chống trộm, lấy cắp tài sản

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm cắp tại siêu thị bằng thủ đoạn rất tinh vi. Đó là Hoàng Thị Phương (SN 1973), HKTT ở Thắng Lợi, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng; hiện ở ngõ 1150 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và Trần Thị Phúc (SN 1957), HKTT và chỗ ở tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Phá sản vì gom hết tiền đi nuôi giun

Phá sản vì gom hết tiền đi nuôi giun

ANTĐ - Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang lâm vào cảnh nợ nần, phá sản sau hơn một năm dốc hết vốn liếng, vay mượn tiền đầu tư vào trang trại nuôi giun cao sản.
Phim 3D về Thạch Sanh ra rạp

Phim 3D về Thạch Sanh ra rạp

ANTĐ - Sau 3 năm thực hiện, bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam - “Thạch Sanh” sẽ ra rạp đến với người xem vào ngày 29-1-2014. 
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bà cháu anh Hiếu

Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bà cháu anh Hiếu

ANTĐ - Thương cảm trước cuộc sống khốn khó của cụ Lê Thị Xuý ngoài 90 tuổi và người cháu nội là anh Trịnh Anh Hiếu, nguyên chiến sĩ An ninh của CATP Hà Nội bị tai nạn giao thông hiện đang phải sống thực vật, nhiều bạn đọc tiếp tục đến toà soạn Báo ANTĐ, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái trước hoàn cảnh éo le của hai bà cháu. 
Xây dựng Đề án bảo tồn Hát Xoan

Xây dựng Đề án bảo tồn Hát Xoan

ANTĐ - Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013-2020) vừa chính thức được phê duyệt. 
Câu chuyện kinh dị ở cầu Hùng Vương và sự trùng hợp của những vụ tự tử

Câu chuyện kinh dị ở cầu Hùng Vương và sự trùng hợp của những vụ tự tử

ANTĐ - Cầu Hùng Vương bắc qua vùng hạ lưu sông Ba được tỉnh Phú Yên đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 477 tỉ đồng. Cầu dài 1.280m, rộng 18m, với 32 nhịp, có hai đường dẫn 800m dành cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe bộ hành. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất nằm trên tuyến giao thông ven biển nối thành phố Tuy Hòa với cảng Vũng Rô. Nhưng từ ngày khánh thành cầu, đã có nhiều chuyện đồn thổi kinh dị quanh cây cầu này. Nguyên nhân xuất phát từ một số vụ tự tử tại đây.
Dân tiếc thương người cứu trợ quên thân

Dân tiếc thương người cứu trợ quên thân

ANTĐ - Một người chồng mẫu mực, một người cha cần mẫn, một người cán bộ hết lòng vì công việc là những gì người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhận xét về Phó giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng (SN 1962). Khi hay tin ông Dũng mất, nhiều người đã rơi nước mắt tiếc thương cho sự ra đi vì dân của một người cán bộ gương mẫu. Đám tang của ông diễn ra khi chiều muộn dưới cơn mưa tầm tã ở mảnh đất Thanh Chương nhưng hàng trăm người dân, bạn bè vẫn đến tiễn đưa ông về với đất mẹ.