Hơn trăm kiểm lâm bị kỷ luật, một số cho thôi việc

ANTĐ - Trong phần trả lời chất vấn của mình, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay, thời gian qua đã kỷ luật 127 kiểm lâm viên có tiêu cực, cho thôi việc một số người.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát 

Chiều nay (12-6), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát là vị trưởng ngành đầu tiên đăng đàn trả lời câu hỏi chất vấn từ các vị ĐBQH.

Là người đầu tiên đứng lên đặt câu hỏi, ĐB Nguyễn Thị Bích Nhiệm (tỉnh Yên Bái) nêu 2 vấn đề: tình hình các sản phẩm chăn nuôi trong nước bị cạnh tranh bởi hàng giả, hàng kém chất lượng của nước ngoài và tình trạng phá rừng tràn lan.

Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời: Trước những khó khăn của ngành chăn nuôi, Bộ NN&PTNT tiến hành đồng thời nhiều biện pháp như: tập trung để chống cúm gia cầm, tai xanh, và dịch lở mồm long móng- về cơ bản đã khống chế dịch; tăng cường kiểm soát thức ăn và con giống, phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương biên giới kiểm soát tình trạng buôn lậu.

Thời gian tới sẽ rà soát, cơ cấu lại ngành chăn nuôi, giải quyết khâu con giống (hiện nay còn kém so với các nước khu vực), chọn từng loại gia súc phù hợp với từng vùng, khuyến khích mở dây chuyền thực ăn công nghiệp nhằm giảm giá thành trong nước, phổ biến cách chăn nuôi công nghiệp, tiên tiến để nâng cao nâng suất...

Tình trạng phá rừng vẫn diễn ra hết sức phức tạp, nóng bỏng

Bộ trưởng Cao Đức Phát thừa nhận, thời gian qua, dù Bộ NN&PTNT cùng các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, song tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn diễn ra gay gắt. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 1685 và quyết định 07 về tăng cường các biện pháp chống phá rừng và bảo vệ rừng, thời gian tới Bộ NN&PTNT sẽ nỗ lực cùng các địa phương triển khai nghiêm túc. “Cần phải tiếp tục giao đất, khoán rừng, triển khai thu phí dịch vụ môi trường rừng... để nhân dân quan tâm nhiều hơn, cùng với cơ quan chức năng bảo vệ rừng. Phải giao trách nhiệm và đảm bảo rằng các cấp chính quyền cơ sở thực thi đầy đủ chỉ thị từ trên”- Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh

Liên quan đến tình trạng phá rừng, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết thời gian qua đã tiến hành rà soát lực lượng kiểm lâm, luân chuyển vị trí công tác hàng trăm kiểm lâm viên, xử lý kỷ luật 127 người khác đồng thời cho thôi việc một số kiểm lâm viên có tiêu cực như một biện pháp làm trong sạch đội ngũ, tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng.

ĐB Nguyễn Ngọc Hòa (TP.HCM) đặt câu hỏi về chất lượng của cây, con giống, thuốc bảo vệ thực vật sản xuất trong nước, và liệu chúng ta có bị lệ thuộc nguyên liệu đầu vào từ nước ngoài hay không? ĐB Trần Ngọc Vinh (TP.Hải Phòng) chất vấn về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng bán tràn lan, dư lượng thường quá 30-35%, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng... và đề nghị đưa ra giải pháp quản lý. ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) nhận định người nông dân hiện nay đang lâm vào tình trạng bị lỗ kép: doanh thu từ nông-lâm sản thì giảm, trong khi chi phí đầu vào tăng. Ông hỏi: “Bộ trưởng có giải pháp đột phá mới nhất nào để ngành phát triển bền vững, người nông dân yên tâm sản xuất?”

Nhiều ĐBQH quan tâm đến tình trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm trong

nông sản quá cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, cái khó nhất hiện nay của ngành nông nghiệp là thị trường đầu ra. “Lúa chín đầy đồng, trái cây trĩu cành, lợn gà, cá tra rất nhiều...nhưng thị trường khó khăn khiến thu nhập người nông dân bị giảm sút nghiêm trọng”- ông nói- “Chính phủ đã có nhiều biện pháp can thiệp, chỉ đạo cho các doanh nghiệp thu mua, đảm bảo mức giá tốt cho nông dân, tìm thị trường xuất khẩu; chỉ đạo các ngân hàng tăng cường tín dụng để nông dân không phải bán vội, bán ép...sản phẩm. Tuy nhiên, đây là những giải pháp trước mắt; còn giải pháp lâu dài nằm trong đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp”

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định, thông tin phải nhập 70% giống lúa ngoại là không chính xác. Về cơ bản chúng ta hoàn toàn chủ động giống lúa, cây, con. Chất lượng thì tùy từng cây, con, như về cà phê, cao su chất lượng của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới. Về gia súc có nhập một số con đầu dòng về tổ chức nhân lai, thành thương phẩm nuôi trong nước.

Trước tình trạng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định đây là vấn đề gây rất nhiều bức xúc trong xã hội. Ông cho biết, Bộ NN&PTNT đã xây dựng hành lang pháp lý, trên cơ sở đó xây dựng bảng tiêu chuẩn kỹ thuật, củng cố hệ thống quản lý thuốc, vật tư; thường xuyên thanh- kiểm tra các cơ sở sản xuất; đấu tranh quyết liệt với việc buôn lậu vật tư nông nghiệp (hầu hết thuốc kém có nguồn gốc nhập lậu). Nếu phát hiện sai phạm sẽ lập tức đình chỉ cơ sở sản xuất, thường xuyên lấy mẫu về giám định, thông báo trên báo chí để người nông dân biết, phòng tránh thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Do còn nhiều câu hỏi chất vấn, phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng mai (13-6).

Sau phần trả lời ban đầu của Bộ trưởng Cao Đức Phát, ĐB Trần Hoàng Ngân khuyên người đứng đầu ngành nông nghiệp cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình người nông dân đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Cần có những gói hỗ trợ hết sức cụ thể cho bà con. Bộ trưởng Cao Đức Phát sau đó đã cám ơn lời khuyên này.