Hôn nhân không hạnh phúc dễ mắc bệnh tim

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể gây ra căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. 

Những người không hài lòng với người bạn đời của mình có nguy cơ cao mắc bệnh trầm cảm, cao huyết áp và thậm chí cả bệnh tim. Tiến sĩ Liu Hui, Đại học Michigan giải thích, một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ giúp tăng cường sức khỏe thể chất, chống lại bệnh tật. Ngược lại sự căng thẳng trong hôn nhân thúc đẩy thói quen không lành mạnh như hút thuốc và uống rượu, và có thể làm tăng nồng độ kích thích tố gây căng thẳng. Những hormone này có thể gây tăng huyết áp và nhịp tim dẫn đến bệnh tim gây nguy cơ tử vong sớm.