Hỗn loạn thông tin giữa Nga - Ukraine sau vụ Kiev tấn công Donetsk

ANTĐ - Trái ngược với cáo buộc Nga “xân lược” và những tuyên bố về chiến thắng ròn rã của quân chính phủ ở sân bay Donetsk, phe ly khai đã đưa tù binh ra họp báo về những tổn thất của Ukraine ở sân bay này.

Ukraine cáo buộc quân đội Nga vượt biên tấn công binh lính Ukraine

Tối ngày 20-1, Ukraine đã lên tiếng cáo buộc lực lượng ly khai đã lợi dụng lệnh ngừng bắn ký hồi tháng 9-2014 tại Minsk để chiếm thêm lãnh thổ ở miền Đông, đồng thời khẳng định Kiev sẽ đòi trả lại những vùng đất này tại bất cứ cuộc hòa đàm nào trong tương lai.

Việc Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cáo buộc phe ly khai chiếm hơn 500 km2 ngoài các đường giới tuyến đã được nhất trí đang mở ra sự bất hòa tiềm tàng mới trong nỗ lực ngoại giao với Nga, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 9 tháng qua.

Phe ly khai và quân chính phủ giao tranh dữ dội tại sân bay ở thành phố Donetsk cuối tuần qua, cứ điểm quan trọng của phe ly khai ở miền đông Ukraine, với những đợt pháo kích ác liệt, khiến ít nhất 2 thường dân thiệt mạng và 8 người bị thương nặng.

Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa quân chính phủ và phe nổi dậy đã đe dọa cuộc sống của dân thường ở trung tâm thành phố Donetsk khi đạn pháo rơi trúng một bệnh viện và một trường đại học, khiến 6 người bị thương. Đạn pháo cũng không ngừng vang lên ở nhiều khu vực thuộc vùng Lugansk.

Một cố vấn Tổng thống Ukraine khẳng định phe nổi dậy đã cho nổ tung một phần trần nhà ga của sân bay Donetsk, khiến một góc của nhà ga bị sập và làm nhiều binh sĩ bị thương.

Đồng thời, quân đội Ukraine ngày 20-1 cũng tố cáo “hành động xâm lược của Nga” với tuyên bố, lực lượng Nga đã tấn công binh sĩ Ukraine sau khi vượt qua biên giới vào khu vực miền đông Ukraine, nơi nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai được Nga hậu thuẫn.

“Các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine, điều này vi phạm tất cả các thỏa thuận trước đây, đặc biệt là thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9-2014”, người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko nói trong buổi họp báo tại thủ đô Kiev.

Binh lính Ukraine tại một điểm tập kết ở miền đông nước này

Ukraine tiếp tục đưa ra cáo buộc này chỉ vài giờ sau khi Moscow bác bỏ những tuyên bố buộc tội Nga trước đó của Kiev. Bộ quốc phòng Ukraine cho biết, có bằng chứng cho thấy 700 binh sĩ Nga đã vượt qua biên giới vào Donbass để giúp phe ly khai chống lại lực lượng quân đội Ukraine.

Ukraine cho rằng, hàng chục xe tăng và khoảng 2 tiểu đoàn quân Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine để hỗ trợ phe nổi dậy. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk còn nói thêm, các binh sĩ Nga được sự yểm trợ của “xe tăng, hệ thống rocket nhiều nòng BM-21 Grad và BM-30 Smerch cùng hệ thống tên lửa phòng không Buk”.

Theo bộ chỉ huy DPR, trong ngày 20-1, thành phố Donetsk tiếp tục hứng chịu tên lửa Grad, khiến 4 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân ở quận Kiev. Việc các quận Kiev, Kuibyshev và Petrovsky bị nã rocket gây khó khăn cho hoạt động cấp nước, điện và khí đốt.

Ukraine lừa dân về chiến thắng ở sân bay Donetsk

Theo thông tin mới nhất, ngày 21-1, Quan chức Bộ Quốc phòng DPR, ông Eduard Basurin cho biết, lực lượng dân quân đã bắt giữ 7 lính Ukraine còn sống sót, đang cố thủ ở khu vực sân bay Donetsk.

"Lực lượng dân quân tự vệ của chúng tôi đã bắt giữ 7 quân nhân Ukraine, trong đó có 2 sĩ quan mang quân hàm trung tá và trung úy. Những người này đã bị bắt giữ ở sân bay Donetsk khi họ đang nỗ lực tấn công vào các vị trí của chúng tôi" - quan chức quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Basurin nói.

Ngoài ra, ông Eduard Basurin cũng cho biết, tính riêng ở tỉnh Donetsk, 4 dân thường đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc pháo kích mới đây của công lực chính phủ.


Hỗn loạn thông tin giữa Nga - Ukraine sau vụ Kiev tấn công Donetsk ảnh 2
Sân bay Donetsk tan hoang sau cuộc chiến khốc liệt

Quân đội Ukraine ngày 20-1 tuyên bố đã tái chiếm sân bay ở Donetsk, nhưng thừa nhận phe ly khai đã bắt giữ 8 binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, phe ly khai Donetsk đã bác bỏ thông tin này và cho biết, các đợt tấn công của quân đội Ukraine đã bị đánh bật ra và hứng chịu tổn thất nặng nề.

Ngày 21-1, Kênh truyền hình Lifenews của Nga đã đưa tin về cuộc họp báo tối 20-1 tại Donetsk, do đích thân người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko chủ trì, thông báo về kết quả cuộc giao tranh ngày 19 và 20 tháng 1. Phe ly khai cũng đưa các binh sỹ Ukraine bị bắt ở sân bay Donetsk ra phát biểu tại cuộc họp báo.

Trái ngược với tất cả các thông báo của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (SNBO), rằng quân đội Ukraine dường như không tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh ở làng Peski và nhà ga mới của sân bay Donetsk, các binh sỹ bị bắt cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất cả đại đội xe tăng chỉ trong vòng một ngày.

Các binh sỹ kể về trận đánh ngày 19-1, khi cầu Putilov bị phá hủy. Lực lượng Ukraine đã mất cả một đại đội xe tăng, trong đó có gần 30 xe và 200 quân. Những người lính này cũng cho biết về những nỗ lực bất thành và tổn thất nặng nề trong chiến dịch tái chiếm sân bay trong ngày 20-1.

Trong ngày hôm đó, một đại đội bộ binh gồm khoảng 100 người, của quân đội Ukraine đã thiệt mạng. Một lượng binh sỹ ít hơn còn sống sót đã bị bắt và sẽ được thả về nếu thân nhân của họ đến nhận, mà không cần trao đổi tù binh. Ngoài ra, thân nhân các gia đình binh sĩ thiệt mạng cũng có thể đến để nhận thi thể người thiệt mạng.

Ông Alexander Zakharchenko nói rằng, người thân của tất cả các quân nhân Ukraine có thể tới và đưa những binh lính này trở về nhà, bởi họ chỉ là những người chấp hành những mệnh lệnh sai lầm của giới chức chóp bu Kiev.

Ngoài ra, vị Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng kêu gọi các công dân Ukraine suy nghĩ khôn ngoan và "đừng để con cái của họ tham gia vào cuộc xung đột vũ trang này".