“Hôn” đuôi xe cẩu, xe tải nát đầu

ANTĐ - Do không chú ý quan sát, nên chiếc xe tải hạng nặng đã đâm vào đuôi một chiếc xe cẩu đi phía trước khiến người lái xe tải bị thương nặng.
Khoảng 10h30 ngày 6-10, tại km 30+700 quốc lộ 21B đoạn đi qua thôn Hòa Xá, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa đã xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe tải hạng nặng mang BKS 33M- 0964 đang chở đầy đá xây dựng, do lái xe Nguyễn Văn Đại trú tại huyện Chương Mỹ điều khiển  lưu thông về hướng Vân Đình, do chạy tốc độ cao, lại thiếu quan sát nên đến đây đã đâm thẳng vào đuôi chiếc xe cẩu mang BKS 29C- 061.01 do anh Trịnh Văn Thu điều khiển đang chạy phía trước.
 Vụ tai nạn là bài học đắt giá cho các bác tài chạy xe ẩu
 Vụ tai nạn là bài học đắt giá cho các bác tài chạy xe ẩu

Cú đâm mạnh đẩy chiếc xe cẩu trượt một đoạn dài, sau đó xe tải tiếp tục đâm vào hàng rào bảo vệ mới chịu dừng lại. Toàn bộ phần đầu xe tải nát bép, tài xế bị kẹt trong buồng lái. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân, tài xế mới được đưa ra ngoài trong tình trạng đa chấn thương, máu loang khắp người.

Nhận được tin báo Đội CSG CAH Ứng Hòa đã có mặt tại hiện trường tiến hàn khám nghiệm, phân luồng giao thông. Nhận định ban đầu, chiếc xe tải  đá quá tải khi phanh gia tốc còn rất lớn nên vẫn đâm vào đuôi xe cẩu. Đến 13h cùng ngày vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.