TP.HCM:

Hỗn chiến vì một gói mì tôm, một người suýt mất mạng

ANTĐ - Mâu thuẫn với nhau chỉ vì một gói mì tôm, dẫn đến hai công nhân đã gây gổ đánh nhau. Kết quả của vụ hỗn chiến là một người bị đâm trọng thương. 

Khoảng 16h30, ngày 9/5/2012, anh Mai Văn Thành là tổ trưởng tổ may giày của Công ty Pouyen (thuộc Khu công nghiệp Tân Tạo, Tân Bình, TP.HCM) phát mì gói cho công nhân ăn thêm để làm việc tăng ca.

Chỉ vì một gói mì tôm nhỏ nhặt, các bị cáo đã suýt gây ra án mạng

Khi anh Thành đến phát cho Nguyễn Thị Kim Chi 1 gói mì thì Chi yêu cầu anh Thành phát thêm 1 gói nữa vì chiều hôm qua anh Thành chưa phát cho Chi. Nghe vậy, anh Thành cầm gói mì ném lên bàn máy may ngay Chi ngồi. Chi tức giận cầm gói mì ném trả lại Thành và chửi thề.

Lúc này anh Thành ném lại gói mì cho Chi rồi tiếp tục đi phát cho những công nhân khác. Khi về nhà, Chi nói cho chồng là Phan Văn Phong biết sự việc. Ngày 10/5/2012, Phong rủ anh họ là Phan Tiến Thanh và Trần Tú Anh, Phạm Ngọc Anh Tú ( 2 bạn của Phong) đi đánh Thành thì cả nhóm đồng ý.

Sáng 12/5/2012, Phong bảo Chi cứ đến Công ty làm việc bình thường. Đến chiều sau khi nhậu xong, khoảng 16h cùng ngày, Phong, Thanh, Anh, Tú chở nhau đến cổng công ty Pouyen đợi Thành ra để đánh.

Phong bảo Chi khi nào tan ca thì đi sau lưng Thành để chỉ cho Phong biết mặt Thành. Đến 18h cùng ngày, Phong thấy Chi đi sau một thanh niên và ra hiệu chỉ cho Phong biết đó là anh Thành. Khi anh Thành vừa ra tới cổng công ty dừng xe để nghe điện thoại thì Phong định xông vào đánh. Bà Võ Thị Kiều Oanh (mẹ của Thành), chị Nguyễn Kiều Đinh (bạn gái Thành) và những người làm chung công ty với Thành đã can ngăn.

Phong cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu bà Oanh và chị Đinh. Thấy vậy, anh Thành bỏ chạy. Còn Tú Anh thấy Phong đang đánh người nên lấy dao nhọn chạy vào hỗ trợ. Lúc này, anh Trương Ngọc Đức chạy vào can ngăn thì bị Tú Anh đâm trúng cổ, làm nạn nhân gục ngã xuống đường. Gây án xong cả bọn đã lên xe chở nhau tẩu thoát.

Riêng anh Đức đã được mọi người đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng, dù bị thương tật 97%. Ngày 14/5/2012, Phong, Thanh, Tú Anh, Tú đến công an phường Tân Tạo đầu thú.

Ngày 11/7, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Văn Phong (SN 1989), Phan Tiến Thanh (SN 1991), Trần Tú Anh (SN 1990)  và Phạm Ngọc Anh Tú (SN 1994, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Tại tòa các bị cáo đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Tòa tuyên phạt Tú Anh 20 năm tù, Phong 5 năm tù, Thanh 18 tháng tù, cho hưởng án treo, Tú 12 tháng tù, cho hưởng án treo.